COVID-19 chiều 15/11: Thêm 16 người nhập cảnh dương tính, 165 người hết thời gian cách ly tập trung

Tính đến 18h ngày 15/11, Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca mắc mới COVID-19; nâng tổng số mắc lên 1.281 ca.

Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 15/11, Việt Nam có tổng cộng 1.281 ca mắc COVID-19, trong đó 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Ca bệnh 1.266 (BN1266) tại Hưng Yên: Nữ, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Việt Nam có thêm 16 người dương tính. Ảnh minh họa
Việt Nam có thêm 16 người dương tính. Ảnh minh họa

Ca bệnh 1.267 (BN1267) tại Hưng Yên: Nữ, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá.

Ca bệnh 1.268 (BN1268) tại Hưng Yên: Nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Cẩm Giàng, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá.

Ca bệnh 1.269 (BN1269) tại Hưng Yên: Nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Trường Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Ngày 31/10, các bệnh nhân trên từ Nga nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay tại Hưng Yên. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 13/11, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 1.270 (BN1270) tại Khánh Hòa: Nữ, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Bồ Xuyên, tỉnh Thái Bình.

Ca bệnh 1.271 (BN1271) tại Khánh Hòa: Nam, 54 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thuỵ Việt, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.

Ca bệnh 1.272 (BN1272) tại Khánh Hòa: Nữ, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Ca bệnh 1.273 (BN1273) tại Khánh Hòa: Nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ca bệnh 1.274 (BN1274) tại Khánh Hòa: Nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Ninh Sim, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.

Ca bệnh 1.275 (BN1275) tại Khánh Hòa: Nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ca bệnh 1276 (BN1276) tại Khánh Hòa: Nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk.

Ca bệnh 1.277 (BN1277) tại Khánh Hòa: Nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá.

Ca bệnh 1.278 (BN1278) tại Khánh Hòa: Nữ, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Ca bệnh 1.279 (BN1279) tại Khánh Hòa: Nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Ca bệnh 1.280 (BN1280) tại Khánh Hòa: Nam, 46 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nga.

Ngày 11/11, các bệnh nhân trên từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay tại Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 14/11, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại các Bệnh viện: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh và Phòng khám Ninh Sim - Ninh Hoà, Khánh Hoà.

Ca bệnh 1.281 (BN1281) tại Hoà Bình: Nam, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 31/10, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay tại Trung đoàn 814 tỉnh Hoà Bình. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 15/11 của bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 15.721 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 211 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 14.639 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 871 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 14 ca, lần 2 là 12 ca, lần 3 là 13 ca.

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 là 35 ca, số ca điều trị khỏi là 1.103 ca.

165 người hoàn thành cách ly

Ngày 15/11, tại cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh Hưng Yên, Trung đoàn bộ binh 126 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã tổ chức bàn giao 165 công dân trở về địa phương sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Đây là đợt bàn giao công dân lần thứ 11 tại cơ sở cách ly y tế tập trung ở Hưng Yên.

Trước đó, ngày 31/10, Trung đoàn 126 đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tiếp nhận 191 công dân thuộc 32 tỉnh, thành phố trong cả nước, trở về từ Liên bang Nga. Trong suốt quá trình cách ly, các công dân đều được lực lượng y tế thăm khám, theo dõi và tư vấn sức khỏe hằng ngày. Công tác phun khử trùng được thực hiện thường xuyên, đúng quy định.

Trong thời gian cách ly, Trung đoàn 126 đã chuyển 14 trường hợp dương tính với virus Sars-CoV-2 và 21 người cùng phòng về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện nhiệt đới Hưng Yên để cách ly điều trị. Ngày 14/11, có 9 công dân hoàn thành cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên trở về Trung đoàn 126 để tiếp tục cách ly. Qua hai lần lấy mẫu xét nghiệm, 165 người đều cho kết quả âm tính với virus Sars-CoV-2, sức khỏe tốt, tâm lý phấn khởi, hợp tác tốt với lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly.

Tại buổi bàn giao, các công dân được cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly; được yêu cầu tiếp tục tự cách ly tại gia đình 14 ngày để bảo đảm an toàn cho gia đình và cộng đồng, phòng tránh dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

(Theo TTXVN)

P.V

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương