Từ 138 tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 24 tác phẩm xuất sắc, ghi nhận những đóng góp của báo chí trong nâng cao nhận thức, xóa bỏ định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới.
Tham dự buổi lễ có bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải; bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam; cùng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải, phát biểu khai mạc |
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định bình đẳng giới không phải là vấn đề của riêng phụ nữ hay sự ưu tiên dành cho một giới, mà là tạo cơ hội để mọi người đều được tôn trọng, phát huy năng lực và phát triển trên cơ sở bình đẳng về quyền, trách nhiệm và cơ hội.
Theo bà Nguyễn Thị Minh Hương, để đạt được mục tiêu đó, cả phụ nữ và nam giới cần nhận diện những khuôn mẫu, định kiến và rào cản giới vẫn đang tồn tại trong đời sống. Khi nhận thức thay đổi sẽ dẫn đến thay đổi hành vi, từ đó đưa bình đẳng giới trở thành giá trị được hiện thực hóa trong cuộc sống.
Trong quá trình ấy, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ phản ánh hiện thực, báo chí còn góp phần định hướng dư luận, lan tỏa các giá trị tiến bộ, giới thiệu những mô hình hiệu quả và truyền cảm hứng cho sự thay đổi. Những tác phẩm báo chí chất lượng về bình đẳng giới giúp công chúng hiểu đúng hơn về các vấn đề giới, góp phần xóa bỏ định kiến, thúc đẩy sự chia sẻ trách nhiệm giữa phụ nữ và nam giới trong gia đình, nơi làm việc cũng như cộng đồng.
Trưởng Ban Tổ chức đánh giá chất lượng các tác phẩm dự giải năm nay có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh những chủ đề truyền thống, nhiều tác phẩm đã mở rộng sang các vấn đề mới như vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo hay thúc đẩy nam giới chia sẻ công việc chăm sóc không được trả công. Đặc biệt, một số tác phẩm khai thác những góc nhìn mới như "khủng hoảng nam tính" tại các vùng biển khi sinh kế thay đổi hoặc bạo lực tinh thần trên cơ sở giới đối với người khuyết tật.
![]() |
| Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam |
Chia sẻ tại buổi lễ, bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, cho rằng sự đồng hành của đội ngũ báo chí, nhất là trong kỷ nguyên số, góp phần giúp phụ nữ dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực kinh tế và khẳng định vị thế trong xã hội. Bà bày tỏ kỳ vọng các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục phát huy vai trò truyền thông, góp phần định hướng dư luận, xóa bỏ định kiến giới và xây dựng một xã hội công bằng, phát triển bền vững.
Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II năm 2026 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan báo chí, nhà báo và người làm truyền thông trên cả nước. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 138 tác phẩm của 109 tác giả, nhóm tác giả thuộc bốn loại hình báo chí, gồm 70 tác phẩm báo điện tử, 28 tác phẩm báo in, 28 tác phẩm phát thanh và 12 tác phẩm truyền hình. Sau vòng sơ tuyển, 85 tác phẩm đủ điều kiện được lựa chọn vào vòng chấm giải.
![]() |
| Bà Lê Thị Thủy (Áo dài xanh thứ 4 từ phải sang), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Caroline Nyamayemombe (thứ 4 từ trái samg), Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, trao Giải A cho các tập thể, cá nhân |
Các tác phẩm dự thi phản ánh khá toàn diện những vấn đề nổi bật về bình đẳng giới hiện nay. Trong đó, chủ đề phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới chiếm số lượng lớn nhất với 95 tác phẩm. Nhiều tác phẩm cũng tập trung vào các nội dung như nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, bình đẳng giới trong chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái; đồng thời giới thiệu nhiều mô hình, cá nhân tiêu biểu trong thúc đẩy bình đẳng giới.
Trên cơ sở đánh giá khách quan về nội dung, hình thức thể hiện, tính phát hiện, sức lan tỏa và tác động xã hội của các tác phẩm, Ban Giám khảo đã lựa chọn 24 tác phẩm xuất sắc để trao giải ở bốn loại hình báo chí. Mỗi loại hình có một giải A, một giải B, hai giải C và hai giải Khuyến khích.
![]() |
| Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B, Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II |
Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm đoạt giải đã tiếp cận vấn đề bình đẳng giới từ nhiều góc nhìn gần gũi với đời sống, phản ánh hiệu quả các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, những rào cản giới trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng, cũng như sự thay đổi vị thế của phụ nữ thông qua phát triển sinh kế, ứng dụng công nghệ và tham gia vào quá trình ra quyết định. Không chỉ chỉ ra những bất cập, nhiều tác phẩm còn đề xuất giải pháp, giới thiệu các mô hình tích cực, góp phần thúc đẩy thay đổi nhận thức và hành động vì bình đẳng giới.
![]() |
| Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải C, Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II |
Thông qua Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II năm 2026, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò của báo chí trong phát hiện, phản ánh và định hướng dư luận xã hội; tăng cường truyền thông chính sách, góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới; đồng thời lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả nhằm xây dựng môi trường bình đẳng để phụ nữ và nam giới cùng tham gia, cùng thụ hưởng thành quả phát triển.
![]() |
| Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích, Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II |
![]() |
| Bà Lê Thị Thủy (bìa phải), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Caroline Nyamayemombe (bìa trái), Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, trao giải Tập thể cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm xuất sắc tham dự cuộc thi |




















Đưa bình đẳng giới vào giảng dạy STEM từ các trường sư phạm
Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới tại Hội nghị Nữ Nghị sĩ Toàn cầu của IPU
Thúc đẩy bình đẳng giới trong nông nghiệp và hợp tác xã
Bangkok đạt chuẩn Vàng về bình đẳng giới, thiết lập hình mẫu quản trị đô thị bao trùm
Bổ sung dự án sửa đổi Luật Bình đẳng giới vào chương trình lập pháp năm 2026
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới, hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XVI
Cùng chuyên mục
Trao Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới 2026 cho 24 tác phẩm xuất sắc
Đưa bình đẳng giới vào giảng dạy STEM từ các trường sư phạm
Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới tại Hội nghị Nữ Nghị sĩ Toàn cầu của IPU
Hà Nội lan tỏa thông điệp yêu thương qua chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam
Thúc đẩy bình đẳng giới trong nông nghiệp và hợp tác xã
Phụ nữ dẫn dắt chuyển đổi xanh, nhận tài trợ tới 1,8 tỷ đồng