COVID-19 chiều 18/5: Thêm 48 bệnh nhân tập trung ở Bắc Giang và Bắc Ninh

Cập nhật lúc 18h ngày 18/5, cả nước có thêm 48người nhiễm COVID-19 đều ghi nhận tại khu cách ly, phong toả, trong đó Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm đến 46 ca.

Tính từ 12h đến 18h ngày 18/5, Việt Nam có thêm 48 ca mắc mới là các bệnh nhân 4465-4512 tại 4 tỉnh thành.

Tỉnh Bắc Giang chiếm số lượng lớn nhất với 33 người nhiễm mới, Bắc Ninh có 13 người. Hai tỉnh Điện Biên và Thái Bình mỗi địa phương có 1 bệnh nhân.

Nhóm bệnh nhân tại tỉnh Bắc Ninh là F1 liên quan đến ổ dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành và 1 công nhân Công ty Canon, đã được cách ly trước đó. 

Nhóm bệnh nhân tại Bắc Giang là các F1 liên quan các Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, đã được cách ly trước đó. 

covid-m.jpg
Ảnh minh họa.

Bệnh nhân tại tỉnh Thái Bình có liên quan dịch tễ với BN3042. Còn bệnh nhân tại tỉnh Điện Biên mới 3 tuổi, là F1 của BN4378, đã được cách ly. 

Như vậy, số lượng ca mắc mới sau 20 ngày bùng phát dịch tính từ ngày 27/4 đến nay là 1.472 ca. Các tỉnh đã lấy 3.324.043 mẫu, tương đương 4.398.533 lượt người được xét nghiệm.

Về tình hình điều trị, trong ngày có 19 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tình hình COVID-19 trên thế giới

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 18h ngày 18/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 164,316 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3,4 triệu ca tử vong do COVID-19.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là hơn 143 triệu người.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 600.533 ca tử vong trong tổng số 33,747 triệu ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 25,228 triệu ca nhiễm và 278.751 ca tử vong. Brazil đứng thứ ba với 15,661 triệu ca nhiễm và 436.862 bệnh nhân không qua khỏi.

covid-dep8(2).jpg
Tính đến 18h ngày 18/5, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 164,3 triệu ca nhiễm COVID-19.

Nhà tù thành ổ dịch COVID-19, Thái Lan cân nhắc trả tự do cho 50.000 tù nhân

Theo Bloomberg, Bộ Tư pháp Thái Lan đang xem xét một chương trình đặc biệt để trả tự do sớm cho khoảng 50.000 tù nhân, có thể bao gồm việc sử dụng các hệ thống giám sát điện tử và điều chỉnh các tiêu chí.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Thái Lan đang phải đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Trong đó, trên 10.000 trường hợp nhiễm COVID-19 mới đã được ghi nhận trong hàng chục nhà tù đông đúc của nước này. 

Các ổ dịch mới đã khiến số ca mắc mới hàng ngày ở Thái Lan trong vòng 1 tuần qua tăng gấp đôi so với trước đó.

Chỉ riêng trong ngày 17/5, Thái Lan ghi nhận gần 9.635 ca mắc mới, trong đó hơn 2/3 số trường hợp được ghi nhận tại các nhà tù, theo dữ liệu chính thức. Đây là số ca mắc cao kỷ lục.

covid-nha-tu-thai-lan.jpg
Hình ảnh từ đoạn phim CCTV được đăng trên Youtube cho thấy một phòng giam đông đúc tại nhà tù Lang Suan ở tỉnh Chumphon, Thái Lan tháng 12/2019. Ảnh: Bangkok Post

Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng chậm chạp đã đặt ra nhiều thách thức đối với các nhà chức trách.

“Nếu chúng tôi không có đủ vaccine hoặc nếu chúng tôi không thể ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2, chúng tôi sẽ phải nghĩ đến việc giảm số lượng tù nhân trong các hệ thống nhà tù thông qua việc trả tự do sớm. Các tù nhân đã bị giam giữ và họ không nên phải chịu đựng cả việc mắc COVID-19”, Bộ trưởng Tư pháp Somsak Thepsuthin nói.

Tuy nhiên, ông Thepsuthin nhấn mạnh ưu tiên hiện tại của bộ là tiêm vaccine cho tù nhân và quản giáo, để cắt đứt chuỗi lây nhiễm. 

Với khoảng 311.000 tù nhân, các trại giam ở Thái Lan đang hoạt động ở mức cao hơn 5% so với công suất chính thức. Trên 80% những người đang bị giam giữ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến chất gây nghiện.

Về lâu dài, luật phòng chống ma túy của Thái Lan cũng sẽ được sửa đổi để rút ngắn các án tù đối với các tội nhẹ, điều này sẽ giảm bớt tình trạng quá tải và chi phí cho các trại giam,

Sự bùng phát dịch bệnh trong các cơ sở cải huấn cũng phản ánh tình trạng ở nhiều khu vực của thủ đô Bangkok, nơi các ca nhiễm đã lây lan nhanh chóng trong các khu ổ chuột dày đặc, các công trường xây dựng đông đúc và thậm chí cả khu phức hợp nhà ở của chính phủ.

Tính đến ngày 18/5, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 113.555 trường hợp mắc COIVD-19 và 649 ca tử vong.

AN DI