COVID-19 chiều 29/8: Thêm 2 người dương tính, Việt Nam có 1.040 ca

Chiều 29/8, Việt Nam ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 mới, một ở Đà Nẵng, một ở Bình Dương. Các quốc gia châu Á tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc mới.

Theo bản tin lúc 18h ngày 29/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, 2 ca nhiễm COVID-19 mới chiều nay được xác định ở Đà Nẵng (là ca lây nhiễm trong nước) và Bình Dương (là ca cách lý sau khi nhập cảnh). Như vậy, cả nước đã có 1.040 ca bệnh, trong đó 690 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

Thông tin 2 ca mắc mới:

Ca bệnh 1.039 (BN1039): nam, 20 tuổi, địa chỉ tại xã Quảng Phúc, huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 27/8/2020 từ Đức về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5063 được chuyển cách ly tập trung tại tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 28/8/2020 dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Ca bệnh 1.040 (BN1040): nam, 55 tuổi, Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng. Từ ngày 23/7/2020 đến ngày 13/8/2020 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 13/08/2020 bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện 199 Bộ Công an, kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 14/8/2020 âm tính. Ngày 27/8/2020 lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 28/8/2020 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Cũng trong chiều nay, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 số 957. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 32 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam

Như vậy, đến thời điểm này đã có 677 bệnh nhân trên 1.040 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 45 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 51 ca, số ca âm tính lần 3 là 28 ca.

Đến thời điểm này số ca tử vong ở nước ta là 32 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng,...

Đến hôm nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe - cách ly trong nước là 61.100 người.

Đã tìm thấy người lái ô tô chở bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Nội

Trưa 29/8, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, hiện đã tìm được người lái xe chở bệnh nhân mắc COVID-19 mang mã số 1.038 (được Bộ Y tế công bố vào 18h ngày 28/8).

Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, sau 16 tiếng phát đi thông báo khẩn tìm người lái xe ô tô chở BN1038 từ khu vực Ga Hà Nội đến địa chỉ 58B Bà Triệu, Hoàn Kiếm ngày 25/8/2020, vào 8h ngày 29/8/2020, người lái xe đã tiếp nhận được thông tin và chủ động gọi điện đường dây nóng để thông báo về tình trạng tiếp xúc của mình.

Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng đã giám sát và lấy mẫu xét nghiệm cho F1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cũng gửi lời cảm ơn sự phối hợp đưa tin của các cơ quan báo chí  phát thanh, truyền hình và các trang mạng xã hội đã đưa thông tin để nhanh chóng truy vết F1 hiệu quả.

Đà Nẵng tròn 1 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Từ 0h ngày 29/8, theo quyết định của Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Đà Nẵng bắt đầu dỡ bỏ vùng cách ly y tế tại một số khu vực, bao gồm toàn bộ tổ dân phố 29, một phần tổ dân phố 30, 43, 44 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Trước đó, Đà Nẵng đã dỡ bỏ cách ly với Bệnh viện Đà Nẵng. Tính tới hôm nay 29/8, Đà Nẵng đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được 1 tháng.

Trên thế giới, tính đến 18h ngày 29/8 (giờ Việt Nam), theo thống kê của Worldometers, toàn cầu ghi nhận 24.940.215 ca nhiễm, 841.984 ca tử vong và hơn 17,3 triệu ca phục hồi. Trong đó, Mỹ hiện vẫn là nước có số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới. Hiện, số ca nhiễm tại quốc gia này ghi nhận 6.097.318 trường hợp và 185.969 người tử vong.

Tiếp theo là Brazil với 3.812.605 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 119.594 người tử vong. Nước này cũng đang đứng thứ 2 thế giới về số người chết do COVID-19.

Ấn Độ là quốc giá có số ca mắc COVID-19 cao thứ 3 thế giới, số ca nhiễm nước này hôm nay lên 3.468.272 người, 62.750 ca tử vong, hôm nay nước này ghi nhận thêm 7.032 ca nhiễm mới và 37 ca tử vong.

Đứng thứ 4 là Nga với 985.346 ca nhiễm, 17.025 ca tử vong. Hôm nay, nước này ghi nhận thêm 4.941 ca mắc mới và 111 ca tử vong mới. 

Peru là quốc gia đứng thứ 5 thế giới với 629.961 ca nhiễm COVID-19. Số ca nhiễm hiện tại của Nam Phi hiện là 620.132 ca với 13.743 người chết.

Mexico tiếp tục là quốc gia có số ca tử vong cao nhất trong 24 giờ qua với 552 ca, ghi nhận thêm 5.824 ca nhiễm mới nâng tổng ca nhiễm COVID-19 tại nước này lên 585.738 ca, số ca tử vong tại Mexico hiện là 63.146 người. Nước này đang thứ 8 thế giới về số ca nhiễm COVID-19, đứng 3 thế giới về số người chết.

Các quốc gia châu Á tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao: Indonesia ghi nhận thêm 3.308 ca nhiễm mới, Philippines ghi nhận thêm 3.637 ca, Singapore ghi nhận thêm 51 ca.

Đặc biệt, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục trong vài ngày gần đây. Hôm nay nước này ghi nhận thêm 323 ca mắc mới và 5 ca tử vong, tổng số ca nhiễm tại nước này hiện là 19.400 ca. 

Hàn Quốc thông báo bắt đầu thực hiện các quy định hạn chế hoạt động của nhà hàng, tiệm bánh và chuỗi cà phê tại vùng thủ đô Seoul cuối tuần này để ngăn chặn đà lây lan nhanh của dịch bệnh.

(Tổng hợp)

THUẬN TIỆN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương