COVID-19 chiều 4/5: Việt Nam thêm 11 ca nhiễm mới, Lào vượt mốc 1.000

Cập nhật lúc 18h ngày 4/5, Việt Nam có thêm 11 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng, 10 ca nhập cảnh đã cách ly ngay. Việt Nam hiện có 2.996 ca bệnh.

Tính từ 6h đến 18h ngày 4/5, Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca mắc mới, trong đó có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh Hà Nội (1), Hưng Yên (2), TP. HCM (3), Đà Nẵng (2), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (1) và 1 ca mắc ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng.

Cụ thể, ca lây nhiễm trong nước là BN2989, nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Bệnh nhân làm việc tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng từ ngày 30/4/2021.

Bệnh nhân là F1 của BN2982. Kết quả xét nghiệm khẳng định ngày 4/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

covid-chieu-4-5.jpg

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta đến nay là 2.560 trong tổng số 2.996 bệnh nhân.

Tình hình COVID-19 trên thế giới

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 18h ngày 4/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 154,240 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3,228 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 131,684 triệu người.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 591.514 ca tử vong trong tổng số 33,230 triệu ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 20,282 triệu ca nhiễm và 222.408 ca tử vong. Brazil đứng thứ ba với 14,791 triệu ca nhiễm và 408.829 bệnh nhân không qua khỏi. 

covid-dep1.jpeg
Tính đến 18h ngày 4/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 154,240 triệu ca nhiễm COVID-19.

Lào vượt mốc 1.000 ca, thủ đô Vientiane bớt nóng

Chiều ngày 4/5, Bộ Y tế Lào cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 60 ca mắc COVID-19 mới tại 5/18 tỉnh thành trong 24 giờ qua. Đáng chú ý đây lần đầu tiên trong nhiều ngày, số ca nhiễm mới tại thủ đô Vientiane chỉ ở mức 1 chữ số, trong khi tình hình các điểm dịch ở tỉnh Bokeo và Champasak vẫn còn khá phức tạp.

Trái với mức độ tăng chóng mặt trong những ngày đầu bùng dịch, số ca mắc mới tại thủ đô Vientiane trong những ngày qua đã chững lại và có dấu hiệu giảm xuống với chỉ 8 ca được ghi nhận trong ngày 4/5. Trong khi đó số ca mắc mới tại tỉnh Champasak, Nam Lào vẫn là 30 ca và tỉnh Bokeo là 20 ca…

covid-lao.jpg
Cảnh vắng vẻ trên đường phố trong thời gian phong tỏa phòng dịch COVID-19 tại Luang Prabang, Lào. Ảnh: TTX

Liên quan đến tình hình lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng người Việt tại Lào, đến nay đã có ít nhất 56 người là con em kiều bào và người Việt tại Lào bị mắc COVID-19.

Tính tới ngày 4/5, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã lên tới 1.026 ca, trong đó có gần 1.000 ca được phát hiện từ đầu tháng 4 đến nay, phần lớn đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng và chưa có trường hợp nào tử vong.

Dịch bệnh tại Ấn Độ vẫn phức tạp, ghi nhận 8 con sư tử mắc bệnh

Sáng 4/5, Ấn Độ ghi nhận 357.229 ca mắc mới COVID-19 và 3.449 ca tử vong trong 24 giờ qua. Như vậy, số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt mốc 20 triệu ca.

Trong 13 ngày qua, Ấn Độ liên tiếp ghi nhận trên 300.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, trong đó ngày 30/4 ghi nhận hơn 400.000 ca.

Trong khi đó, tờ Times of India ngày 3/5 dẫn nguồn tin chính quyền cho biết, ít có khả năng Ấn Độ áp đặt lệnh phong tỏa trên quy mô toàn quốc, mặc dù đã khuyến cáo các bang và vùng lãnh thổ liên bang thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt và áp dụng lệnh phong tỏa phù hợp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

covid-an-do.jpg
Người thân khóc thương bệnh nhân thiệt mạng do COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Cũng theo Times of India, 8 con sư tử châu Á tại Công viên động vật Nehru (NZP) ở Hyderabad, bang Telangana của Ấn Độ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Công viên Động vật Nehru đã đóng cửa trong 2 ngày qua. Gần đây có hơn 25 nhân viên làm việc tại công viên này đã mắc COVID-19.

Tiến sĩ Shirish Upadhye, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu & huấn luyện động vật hoang dã (WRTC) ở Nagpur, bang Maharashtra cho biết, đây là những trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên ở động vật hoang dã kể từ khi Sở thú Bronx tại New York (Mỹ) ghi nhận 8 con hổ và sư tử có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hồi tháng 4 năm ngoái.

AN DI