COVID-19 chiều 8/10: Thêm một người từ Nga về dương tính, Việt Nam có 1.100 ca

Bản tin vào lúc 18h ngày 8/10, của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh từ Nga về.

Thông tin ca mắc mới:

Bệnh nhân 1100: Nam, 29 tuổi, có địa chỉ ở phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 26/9/2020, bệnh nhân từ Liên bang Nga nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9495, được chuyển đến cách ly tập trung tại Ký túc xá sinh viên tỉnh Bạc Liêu ngay sau khi nhập cảnh.

Bệnh nhân có tiếp xúc gần với các bệnh nhân BN1094, BN1091, BN1092, BN1093.

Ngày 4/10/2020 bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, đau họng và giảm khứu giác. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7/10/2020 tại Viện Pasteur TP.HCM dương tính với SAR-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Như vậy, Việt Nam đến nay đã ghi nhận 1100 ca mắc COVID-19, tròn 36 ngày không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.023 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 5 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 8 ca, số ca âm tính lần 3 là 5 ca. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca.

Việt Nam được báo Đức ca ngợi về công tác chống dịch

Những nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Theo nguồn tin trên báo Vietnamplus, tờ báo Toàn cảnh Frankfurt của Đức nhấn mạnh nên coi “mảnh đất hình chữ S” như hình mẫu trong cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2.

Cách ly 5 chuyên gia người Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2

Theo nguồn tin trên báo CAND, ngày 8/10, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết tỉnh đã ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Đây là những người nằm trong số 49 chuyên gia người Ấn Độ được tỉnh tổ chức tiếp nhận, cách ly tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự (cơ sở cũ ở TP. Sa Đéc) vào tối 6/10.

Đến nay, 5 người dương tính với SARS-CoV-2 được nhân viên y tế chuyển ngay đến khu vực cách ly của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, không có dấu hiệu bất thường.

Tình hình dịch COVID-19 thế giới

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info cập nhật lúc 18h ngày 8/10, trên toàn cầu có 36.444.129 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.061.469 ca tử vong và hơn 27,4 triệu ca hồi phục.

Theo TTXVN, tại Argentina, số ca tử vong do COVID-19 đã tăng thêm 401 ca, lên 22.226 ca. Buenos Aires, tỉnh lớn nhất tại Argentina, đã ghi nhận tổng cộng 451.286 ca nhiễm và là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất tại quốc gia Nam Mỹ này. 

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, dự kiến tình trạng khẩn cấp y tế tại Peru sẽ kết thúc vào ngày 7/12 tới. Đến nay, Peru đã ghi nhận tổng cộng 832.929 ca mắc COVID-19, trong đó có 32.914 ca tử vong.

Tại khu vực Bắc Mỹ, người đứng đầu Cơ quan y tế công cộng Canada, bà Theresa Tam ngày 7/10 cho biết số ca mắc mới COVID-19 tại nước này đã tăng vọt lên 2.052 ca/ngày trong 7 ngày qua.

Tại Bulgaria ngày 8/10 ghi nhận 437 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 22.743 ca nhiễm. Đây là số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất tại quốc gia Balkan này. Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Bulgaria là 873 ca. Giới chức y tế Bulgaria cảnh báo sẽ áp đặt các hạn chế mới và thậm chí áp dụng lệnh phong tỏa nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng.

Tại Australia, bang New South Wales (NSW), bang đông dân nhất của nước này ngày 8/10 đã ghi nhận thêm 12 ca nhiễm mới. Đây là mức tăng cao nhất theo ngày kể từ ngày 2/9 vừa qua với 17 ca nhiễm mới. Các ca nhiễm mới này có nguy cơ gây trì hoãn việc mở cửa lại ranh giới giữa NSW và Queensland.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương