COVID-19 sáng 30/3: Việt Nam không thêm ca mắc mới, đã có 46.416 người được tiêm vaccine

Cập nhật lúc 6h sáng 30/3, Việt Nam không có ca mắc COVID-19, đã có gần 46.500 người tiêm vaccine COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố.

Đến 6h sáng nay, Việt Nam vẫn có tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca.

10 tỉnh, thành phố (Hoà Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP. HCM) đã qua 45 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Theo số liệu của Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, tính đến 16h ngày 29/3/2021, có thêm 1.276 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 tại 07 tỉnh/TP, cụ thể như sau:

- Tỉnh Hải Dương: 414

- TP. Hải Phòng: 212

- Tỉnh Hòa Bình: 12

- Tỉnh Bắc Giang: 164

- Tỉnh Hà Giang: 168

- Tỉnh Điện Biên: 194

- TP. Hồ Chí Minh: 112

vaccive-covid.jpg
Nhân viên y tế được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh minh họa

Như vậy tổng số người được tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 08-29/3/2021 là 46.416 người. Họ là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.

89 người Hà Nội trên chuyến bay có ca COVID-19 đều âm tính

Theo kết quả điều tra, có 89 người Hà Nội trên chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc về Hà Nội, trong đó, có 12 trường hợp là F1 và 77 người có liên quan.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả các trường hợp này đã cho kết quả âm tính lần 1. Hà Nội đã nhanh chóng truy vết, khoanh vùng và điều tra các trường hợp liên quan đến ca bệnh. Thông tin này được cập nhật tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP. Hà Nội ngày 29/3.

Sở Y tế cho biết, tại Hà Nội, từ ngày 16/2 đến nay đã qua 42 ngày không ghi nhận ca mắc mới. Cộng dồn giai đoạn 4 Hà Nội ghi nhận 35 ca mắc ngoài cộng đồng. Trên cả nước từ ngày 22-29/3/2021 ghi nhận 19 ca mắc mới, trong đó chủ yếu là người nhập cảnh (17 trường hợp) và một số trường hợp tại tỉnh Hải Dương (2 trường hợp).

covid-19.jpg
Hà Nội cho biết đã nhanh chóng truy vết, khoanh vùng và điều tra các trường hợp liên quan đến ca bệnh. Ảnh minh họa

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6h sáng 30/3, thế giới đã ghi nhận 2,802 triệu người tử vong vì COVID-19. Số người nhiễm hiện là 128,188 triệu người, tuy nhiên đã có 103,347 triệu người phục hồi và được xuất viện. Trong số hơn 22 triệu ca đang được điều trị hiện nay, có 0,4% (tức 94.499 ca) đang phải điều trị tích cực.

Mỹ hiện vẫn đứng đầu thế giới cả về số ca nhiễm (hơn 31,02 triệu) và số ca tử vong (563.031 ca). Brazil đứng thứ hai với các con số lần lượt là 12,573 triệu ca nhiễm và 313.866 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ ba với số ca nhiễm tương đương Brazil (12,095 triệu ca) nhưng số ca tử vong chỉ hơn 1/3 (162.147 ca).

Đức kêu gọi hợp tác toàn cầu trong phân phối vaccine cho các nước nghèo

Ngày 29/3, Bộ trưởng Phát triển Đức Gerd Mueller cho rằng sự hợp tác và tài trợ toàn cầu là yếu tố quyết định khả năng tiếp cận công bằng vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho tất cả mọi người.

Phát biểu tại cuộc họp báo với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế  Thế giới (WHO), ông Mueller nêu rõ việc có được hạ tầng để giúp triển khai chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 tại các nước nghèo nhất thế giới là hết sức quan trọng và Đức sẽ cam kết mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến này.

Nga cho phép sử dụng phiên bản vaccine 1 liều

Cùng ngày, Bộ Y tế Nga đã cho phép sử dụng phiên bản một mũi đối với vaccine COVID-19 có tên là Sputnik-Light. Theo hãng tin TASS của nước này, tuần trước, Nga thông báo đã hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng đối với loại vaccine trên. Đây được coi là giải pháp tạm thời khả thi nhằm giúp các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao tiêm vaccine cho nhiều người hơn.

Mặc dù vậy, Moskva cho biết vaccine Sputnik V loại 2 liều sẽ vẫn là phiên bản chính được sử dụng ở Nga.

covid-nga.jpg
Nhân viên y tế nghiên cứu mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại Moscow ngày 2/5/2020. Ảnh minh họa: AFP

Bồ Đào Nha kéo dài lệnh cấm bay với Brazil và Anh

Liên quan đến cuộc chiến ứng phó đại dịch COVID-19, Bồ Đào Nha ngày 29/3 thông báo sẽ gia hạn lệnh cấm bay đến và từ Brazil và Anh đến ngày 15/4.

Trong tuyên bố cùng ngày, Bộ Nội vụ Bồ Đào Nha cho biết chỉ những công dân nước này và Liên minh châu Âu (EU) mới có thể đi lại giữa 3 nước nhưng với điều kiện có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Khi nhập cảnh vào Bồ Đào Nha, tất cả những người này đều phải thực hiện cách ly 14 ngày.

Trước đó, Bồ Đào Nha đã cấm các chuyến bay tới và đi từ Brazil và Anh từ cuối tháng 1/2020, thời điểm các biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại cả hai nước trên. Bồ Đào Nha cho biết, những du khách đến từ những nước có tỷ lệ mắc COVID-19 ở mức 500/100.000 người hoặc cao hơn, như Pháp và Italy, đều bị yêu cầu cách ly 14 ngày sau khi đến bất kể bằng đường không hay đường bộ.

NHẬT SANG