COVID-19 sáng 7/11: Biểu tình sau ngày bầu cử khiến dịch bệnh lây lan khắp nước Mỹ

Cập nhật vào 6h ngày 7/11, Việt Nam tròn 65 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Trong khi dịch bệnh ở Mỹ và châu Âu tiếp tục ngoài tầm kiểm soát.

Tính từ 18h ngày 6/11 đến 6h ngày 7/11, Việt Nam có thêm 1 ca mắc mới là ca nhập cảnh được cách ly ngay. BN1213 là nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 20/10, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 833, tỉnh Bắc Ninh. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Như vậy, đến hôm nay Việt Nam đã trải qua 65 ngày không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng. Riêng tại Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã 80 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới. Tại TP.HCM, đến nay đã 97 ngày không ghi nhận thêm ca mắc ngoài cộng đồng.

Cả nước đang cách ly theo dõi sức khoẻ 14.064 người. Ảnh: TTXVN
Cả nước đang cách ly theo dõi sức khoẻ 14.064 người. Ảnh: TTXVN

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.070 bệnh nhân/1.213  bệnh nhân.

Tiểu ban Điều trị cho biết, đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 9 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 11 ca; số ca âm tính lần 3 là 8 ca.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6h sáng 7/11 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 49.573.632 ca, trong đó có 1.246.955 người thiệt mạng. Đến nay, đại dịch đã xuất hiện và lây lan ở 216 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 35.205.333 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 90.749 ca và 13.121.344 ca đang điều trị tích cực.

Tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ có nguy cơ khó kiểm soát hơn khi biểu tình bùng phát tại nhiều thành phố sau ngày bầu cử tổng thống . Thống kê cho thấy có tới 17 trong số 50 bang tại Mỹ, đặc biệt là các bang ở miền Trung Tây, đồng loạt ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, hiện chưa có bất kỳ biện pháp nào ở cấp liên bang để chặn đứng làn sóng lây nhiễm này.

Người biểu tình Mỹ cầm biểu ngữ “Đếm mọi phiếu bầu” tại TP.Boston, bang Massachusetts. Ảnh: AFP
Người biểu tình Mỹ cầm biểu ngữ “Đếm mọi phiếu bầu” tại TP.Boston, bang Massachusetts. Ảnh: AFP

Tình hình dịch bệnh tại châu Âu vẫn diễn biến phức tạp khi có thêm nhiều nước, trong đó có Nga, Đức, Hungary ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong ngày. Trong 24 giờ qua, Nga đã lần đầu tiên ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm mới tại toàn bộ 85 chủ thể liên bang, đưa tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 1.733.440 ca, trong đó có 29.887 ca tử vong.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Quốc gia mang tên Gamalea, ông Alexander Gintsburg, cho biết, lô vaccine ngừa virus corona đầu tiên do trung tâm này phát triển sẽ được chuyển đến thủ đô Moskva và các tỉnh để tiêm chủng hàng loạt vào cuối tuần này.

(Tổng hợp)

TIỂU GU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương