COVID-19 trưa 27/5: Thêm 53 bệnh nhân mới, Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm 51 ca

Theo thông tin Bộ Y tế, trưa nay, 27/5 Việt Nam có 53 ca mắc COVID-19 trong nước. Riêng Bắc Ninh và Bắc Giang đã chiếm đến 51 ca

Trong 53 ca nhiễm COVID-19 ghi nhận trong nước từ 6h sáng đến 12h trưa 27/5, tỉnh  Bắc Ninh có 30 ca, Bắc Giang có 21 ca. Hai tỉnh Điện Biên và Hải Dương mỗi tỉnh có 1.

Như vậy Việt Nam đã có 6.164 bệnh nhân COVID-19 qua 15 tháng bùng phát dịch kể từ tháng 1/2020. 

2105270906.jpg

Tính từ đợt bùng phát dịch ngày 27/4 đến nay, cả nước có 3.104 bệnh nhân. Ổ dịch lớn nhất là tỉnh Bắc Giang với 1.564 bệnh nhân. Riêng từ 6h sáng đến 12h trưa nay tỉnh này có thêm 44 bệnh nhân mới. 

Tỉnh Bắc Ninh đang có 654 bệnh nhân, với 30 ca nhiễm mới trong 6 tiếng đồng hồ ngày hôm nay.

Các điểm dịch lớn tiếp theo là Hà Nội với 344 bệnh nhân, Đà Nẵng có 154 bệnh nhân, Vĩnh Phúc có 89 bệnh nhân....

Theo Tiểu ban điều trị, cho biết tới sáng 27/5, trong số hơn 3.000 bệnh nhân đang điều trị tại 86 cơ sở y tế có 1.438 bệnh nhân chưa có triệu chứng, 1.339 bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng nhẹ.

Ngoài ra, có 95 bệnh nhân tiên lượng nặng, 109 bệnh nhân nặng phải thở oxy gọng kính, 13 bệnh nhân nặng phải thở máy không xâm nhập, 21 bệnh nhân nguy kịch phải thở máy xâm nhập và 4 ca chạy ECMO.  Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Ninh là 3 nơi có nhiều bệnh nhân nặng.

Theo thông tin mới nhất Bộ Y tế đang điều chỉnh phác đồ điều trị COVID-19, xây dựng phần mềm có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, nhằm phát hiện sớm người bệnh COVID-19 có nguy cơ cao, dễ diễn biến nặng.

Theo đó, trên ứng dụng theo dõi này, các bệnh nhân diễn biến nặng sẽ xuất hiện cảnh báo đỏ, giúp các bác sĩ điều trị trực tiếp và chuyên gia đầu ngành dễ dàng theo dõi, đánh giá, sớm đưa ra các chỉ định can thiệp. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ sàng lọc các F1 nguy cơ cao có khả năng tiến triển thành F0.

HẢI MY