Cục Hải quan TP HCM vừa ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu với CTCP Xây dựng Công nghiệp (Descon). Không thanh toán khoản nợ thuế gần 261 tỷ đồng càng lộ rõ thêm tình hình tài chính yếu kém của doanh nghiệp.
Công ty không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế với số tiền cưỡng chế lên tới gần 261 đồng.
Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 15/7/2021 đến ngày 14/7/2022. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước. Hiện Descon vẫn chưa công bố báo cáo tài chính năm 2020 nhưng tính tới cuối năm 2019, tổng lỗ luỹ kế của công ty là 380 tỷ đồng. Cuối năm 2018, công ty đã bị Toà án Nhân dân TP HCM ra quyết định mở thủ tục phá sản. Hết năm 2019, Descon còn khoản nợ đi vay 709 tỷ đồng, chủ yếu là từ ngân hàng và chiếm tới 43% tổng nguồn vốn và gấp chục lần vốn chủ sở hữu.
Cả báo cáo tài chính hai năm 2018 và 2019 của Descon đều bị Công ty TNHH Kiểm toán TTP – chi nhánh TP HCM từ chối đưa ra ý kiến do không thể xác định được giá trị tài sản cố định, hàng tồn kho, việc trích lập dự phòng vào công ty liên kết và chưa có đầy đủ biên bản xác nhận công nợ phải thu, nợ phải trả. Gần cuối năm 2020, Descon đã "thay máu" nhiều lãnh đạo chủ chốt trong đó có sự tái xuất ông Trịnh Thanh Huy ở HĐQT đồng thời sẽ tái xuất trên thị trường chứng khoán.
Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020, công ty cho biết sẽ đăng kí giao dịch UPCoM sớm nhất có thể và tiếp tục kế hoạch niêm yết lên HOSE vốn đã dang dở từ năm 2018. Trả lời cổ đông trong buổi họp ĐHĐCĐ tháng 10 năm ngoái liên quan tới tình hình kinh doanh xuống dốc của công ty, lãnh đạo Descon cho biết đã triển khai việc tái cấu trúc nợ với các nhà cung cấp và ngân hàng với diễn biến khá thuận lợi. Về kế hoạch kinh doanh thời gian tới, Descon sẽ hoàn thành thủ tục pháp lý và tiếp tục triển khai một số dự án bất động sản từ đó đem về doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Đồng thời, sau khi làm việc với ngân hàng về hạn mức xong, Descon sẽ tiếp tục đi đấu thầu để phát triển lại mảng thầu xây dựng. Tuy nhiên, lãnh đạo cho rằng hành trình này chưa thể xong sớm và để có kết quả cần từ 1 – 1,5 năm. Ngoài ra, Tổng giám đốc Descon cũng chia sẻ rằng công ty dự kiến sẽ tăng vốn từ 356 tỷ lên 900 tỷ đồng, ưu tiên cho nhà cung cấp đang là chủ nợ của công ty và các quỹ đầu tư. Theo đó, các khoản nợ có thể giải quyết được và cũng đảm bảo đủ vốn đối ứng để triển khai một số dự án.
HĐQT trình cổ đông thông qua việc xoá 482 tỷ đồng tiền nợ phải thu khó đòi tính đến ngày 30/11/2020 từ 220 khách hàng cá nhân và tổ chức. Trong đó có các khoản nợ lớn như gần 154 tỷ đồng từ Công ty TNHH MTV 3D Long Hậu, 55 tỷ đồng từ Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng và Xi măng HB, 33 tỷ đồng từ ông Trần Nguyên Vũ, hơn 30 tỷ liên quan khu tái định cư Trương Đình Hội 2, khoảng 22 tỷ từ CTCP Xây dựng Công nghiệp (Descon),... Trước đó, vào đầu tháng 10/2020, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh 1 TP HCM đã báo rao bán khoản nợ của Beton 6.Tính đến ngày 31/7/2020, tổng giá trị khoản nợ được bán là 257 tỉ đồng. Trong đó gồm hơn 188 tỉ đồng tiền nợ gốc, hơn 47 tỉ đồng tiền lãi trong hạn và hơn 21 tỉ đồng tiền lãi quá hạn. Toàn bộ khoản nợ được đấu giá với giá khởi điểm là 52 tỉ đồng.
Vào cuối năm 2019, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) cũng đã thông báo chào mời các nhà đầu tư có nhu cầu tham gia xử lí các khoản nợ của Beton 6. Beton 6 từng cho biết công ty phải đối diện với nhiều khó khăn như đơn hàng xây dựng giảm, áp lực đòi nợ khi nhiều bên đã nộp đơn lên toà án yêu cầu trả nợ, thiếu hụt nguồn vốn, mất khả năng thanh toán. Ban lãnh đạo công ty đã phải nộp đơn yêu cầu phá sản đến toà án và đã có quyết định mở thủ tục phá sản.
Trước đó, theo tờ trình thì mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 chỉ thực chi từ tháng 1 – 6/2018 do tình hình kinh doanh khó khăn, thiếu hụt dòng tiền. Tới năm 2019, công ty gần như đã ngừng hoạt động nên không thể tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên nên không thông qua tổng thù lao và cũng không có thực chi. Từ tháng 1 – 9/2020, công ty vẫn tiếp tục gần như ngừng hoạt động nên không có thực chi thù lao. Mức thù lao chỉ dự kiến chi cho 3 tháng cuối năm.
Tĩnh Kiên