Dân chơi cá cảnh vây kín gian hàng cá bảy màu của chàng kỹ sư 9x

Tại Hội chợ triển lãm Công nghệ nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản TP.HCM năm 2020, gian hàng cá bảy màu của anh Nguyễn Trần Công Hậu (sinh năm 1996, Long An), CEO Fish Hunter, được giới chơi cá cảnh “săn đón” vây kín gian hàng.

Gian hàng cung cấp rất nhiều loại cá giống bảy màu: cá bảy màu giống Rồng đỏ Halfmon - Red Dragon, cá bảy màu giống Full gold (Cá mái lên tay bơi tự nhiên), cá bảy màu giống Koi see Thour… Mỗi loại cá có giá từ 30.000-200.000 đồng/cặp. Đây là giá đã khuyến mãi 50%. Theo anh Hậu đến triển lãm lần này anh mang lên hơn 30 loại với 12.000 con cá giống.

Dân chơi  cá cảnh  vay kín gian hàng cá giống bảy màu. Ảnh: Cẩm Viên.
Dân chơi cá cảnh vay kín gian hàng cá giống bảy màu. Ảnh: Cẩm Viên.

Anh Hậu là một kỹ sư môi trường (ĐH Bách Khoa), vì đam mê dòng cá bảy màu nên đã theo đuổi nó được 6 năm. Vì quê hương anh (Bến Lức, Long An) bị nhiễm phèn, mặn không nuôi trồng được cây gì, nên anh đã áp dụng kiến thức mình học để xử lý nước và khởi nghiệp với giống cá bảy màu.

Anh Nguyễn Trần Công Hậu là người sáng lập trại cá giống  Fish Hunter .
Anh Nguyễn Trần Công Hậu là người sáng lập trại cá giống  Fish Hunter .

Hiện tại anh là chủ sở hữu của hai trang trại giống cá bảy màu với tổng diện tích hơn 25.000 m2 và phân phối giống cá bảy màu cả nước.

Dân chơi cá mua cá giống. Ảnh: Cẩm Viên. 
Dân chơi cá mua cá giống. Ảnh: Cẩm Viên. 

Ngoài gian hàng cá cảnh bảy màu, triển lãm còn trưng bày và giới thiệu hơn 200 gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; công nghệ bảo quản sau thu hoạch, máy móc, thiết bị phục vụ chế biến nông, lâm, thủy sản đến các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm và khách hàng trên địa bàn thành phố.

Một sản phẩm may tre đan tại triển lãm. Ảnh: Cẩm Viên.
Một sản phẩm may tre đan tại triển lãm. Ảnh: Cẩm Viên.

Đồng thời, triển lãm cũng tạo cầu nối giúp người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng gặp gỡ, liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm; qua đó tìm kiếm đối tác hợp tác, kinh doanh, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận khoa học, công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, làm cầu nối giữa sản xuất và thị trường.

Các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và tìm đối tác phân phối. Ảnh: Cẩm Viên. 
Các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và tìm đối tác phân phối. Ảnh: Cẩm Viên. 

Hội chợ triển lãm Công nghệ nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản TPHCM lần III – năm 2020 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình (quận Tân Bình, TPHCM), từ 30/10 đến hết ngày 3/11.

CẨM VIÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương