Trong khi đại dịch COVID-19 đã dẫn đến sự gián đoạn đáng kể đối với lối sống và sinh kế, phân khúc dân số siêu giàu đã chứng kiến ​​sự gia tăng kỷ lục về tài sản trong thời gian này.

Theo báo cáo The Wealth Report 2022 của Knight Frank được công bố vào ngày 1/3, dân số thế giới gồm những cá nhân có giá trị ròng cực cao (UHNWI), được định nghĩa là những người có tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên, bao gồm nhà ở chính, tăng 9,3% vào năm 2021, tiếp theo là mức tăng 2,4% vào năm 2020.

singapore_city_skyline_istock.jpg
Khu tài chính của Singapore. Ảnh: CNA

Ở châu Á, số UHNWI tăng 7,2%. Trong khi đó ở Singapore, tỷ lệ người siêu giàu tăng 8,6% lên 4.206 người vào năm 2021, tăng từ 3.874 người vào năm 2020. Hiện có 28 tỷ phú ở Singapore vào năm 2021, tăng từ 25 tỷ phú vào năm 2020.

Trong 5 năm tới, Knight Frank dự báo rằng dân số UHNWI toàn cầu sẽ tăng thêm 28%. Theo quan điểm 10 năm (2016 đến 2026), dự báo rằng dân số UHNWI toàn cầu sẽ tăng hơn gấp đôi từ 348.355 lên 783.615. Báo cáo chỉ ra rằng châu Á sẽ vượt qua châu Âu để trở thành trung tâm giàu có thứ hai. Bắc Mỹ vẫn ở vị trí cao.

Trong thời gian đó, chuyên gia dự đoán rằng Singapore sẽ chứng kiến ​​mức tăng 268% về dân số UHNWI lên gần 6.000 người. Tốc độ tăng trưởng này xếp Singapore ở vị trí thứ hai sau New Zealand (270%).

“Vị trí địa lý chiến lược của Singapore với tư cách là cửa ngõ đến các thành phố ở Châu Á - Thái Bình Dương, cũng như sự sẵn có của cơ sở hạ tầng hiện đại, môi trường kinh doanh ổn định và sự giàu có mới được đúc kết từ các ngành tăng trưởng liên quan đến đại dịch và tinh thần kinh doanh, đã dẫn đến sự tập trung của Wendy Tang, giám đốc điều hành nhóm Knight Frank Singapore, cho biết.

Tỷ lệ người siêu giàu ở Singapore dự kiến ​​sẽ tăng gần 300% vào năm 2026

Novak Djokovic đã rời cuộc chơi US Open 2020, bởi ỡ game đấu thứ 11 trong cuộc so tài với Pablo Carreno Busta, sau khi mất break vào tay đối thủ, Djokovic đã xoay người và đánh thẳng quả bóng vào vị trí trọng tài dây.

NGỌC CHÂU