Ðau đớn nhìn tài sản “bốc hơi”

Đó là tâm trạng mà nhiều nhà đầu tư phải thốt lên khi vừa trải qua hơn 2 tuần căng não trên thị trường chứng khoán.

Theo chia sẻ của nhiều nhà đầu tư, khoảnh khắc ám ảnh tài sản trên thị trường “bốc hơi” nhiều nhất thường bắt đầu từ phiên giao dịch chiều, khoảng sau 14h. Thời điểm này, xuất hiện tình trạng bán ồ ạt khiến thị trường giảm điểm rất sâu, gây áp lực cho nhà đầu tư không biết xử lý ra sao vào phiên hôm sau. Thậm chí, ngay cả những nhà đầu tư lỳ lợm trên thị trường, có tinh thần “hold to die” (giữ cho đến chết) vẫn không thoát khỏi tâm lý sợ hãi, phải ùa vào bán tháo.

Chuyên gia tài chính Lâm Minh Chánh cho biết, từ năm 2020 đến nay, thị trường có 4 lần giảm mạnh. Sau những cú sập như vậy, thị trường mất từ khoảng 1 tháng đến gần 1 năm để hồi phục. Với diễn biến của thị trường như hiện nay, dù còn rất khó đoán, nhưng nếu nhà đầu tư nhìn dài hạn, tìm kiếm những doanh nghiệp tốt, làm ăn nghiêm túc, giá cổ phiếu sẽ tăng, giúp nhà đầu tư có lợi nhuận.

Theo ông Chánh, việc thị trường sụt giảm mạnh cũng là bài học cho những nhà đầu tư. Thị trường tài chính không dành cho những nhà đầu tư “tay mơ” với ham muốn lãi gấp đôi, gấp ba tài khoản chỉ trong thời gian ngắn.

Ông Phạm Lưu Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư Chứng khoán SSI cho rằng, nhiều nhà đầu tư F0 đã trải qua 2 năm (2020 và 2021) huy hoàng nhất của thị trường chứng khoán. Trong xu hướng uptrend (tăng giá), nhiều nhà đầu tư chưa từng trải qua giai đoạn thị trường giảm quá sâu và kéo dài, kể cả cú sụt giảm hơn 70 điểm vào hồi tháng 1/2021 thị trường cũng lấy lại thăng bằng rất nhanh. Do đó, nhiều nhà đầu tư nghĩ việc giảm điểm vừa rồi rất ngắn và thị trường sẽ hồi lại nhanh nên không chuẩn bị tâm thế cho việc thị trường giảm liên tục.

Đáng chú ý, nhất phải kể đến những nhà đầu tư thuộc nhóm đầu cơ “họ” FLC, và Louis. Ngay sau khi tin ông Đỗ Thành Nhân - nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Louis Holdings bị bắt vì thao túng giá chứng khoán. Hàng loạt cổ phiếu khác thuộc “hệ sinh thái Louis” như BII (Louis Land), APG (Chứng khoán APG), AGM (Xuất nhập khẩu An Giang), SMT (Sametel), DDV (Dap - Vinachem), VKC (Cáp nhựa Vĩnh Khánh)... đều bị nhà đầu tư bán tháo với giá sàn, trắng bên mua.

Trên các hội nhóm, hàng loạt tiếng “than thân, trách phận” của các nhà đầu tư khi bỏ tiền vào những mã này. Phần lớn đều thua lỗ rất nặng. Đặc biệt, không ít trường hợp, tài khoản của nhà đầu tư bị các công ty chứng khoán bán giải chấp để thu hồi nợ vay nên phải ngậm đắng, nuốt cay khi nhìn tài khoản bốc hơi…gần sạch.

Với việc VN-Index giảm khoảng 15% tính từ ngày 4 đến ngày 25/4 đã khiến vốn hóa thị trường bốc hơi khoảng 20 tỷ USD. Đặc biệt, nhiều tài khoản của nhà đầu tư rơi vào tình trạng lỗ nặng, đa phần âm tới 20-50%. Thậm chí, không ít nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy (vay margin) cao, mức lỗ có thể rất lớn, thậm chí tài khoản về mo.

Tổng Hợp