Đây là điều 'lo lắng nhất khi bước vào năm 2022' của tỷ phú Bill Gates

Phần lớn, Bill Gates lạc quan về năm 2022. Tuy nhiên, tỷ phú đồng sáng lập Microsoft vẫn có một vài lo ngại về hướng đi trong năm tới.

Trong một bài đăng trên blog cuối năm được xuất bản gần đây của Gates, có tiêu đề “Những lý do để lạc quan sau một năm khó khăn”, ông đã đưa ra nhiều tiên lượng khả quan - từ đại dịch COVID-19 có khả năng kết thúc cho đến sự gia tăng sắp tới của metaverse.

Nhưng một vấn đề cụ thể có thể làm chậm hoặc chệch hướng phần lớn tiến trình đó, ông dự đoán, sự mất lòng tin của người dân đối với các chính phủ. Ông viết: “Đó là một trong những vấn đề tôi lo lắng nhất khi bước sang năm 2022".

Các tổ chức công, Gates lưu ý, cần phải đóng vai trò chính trong các cuộc chiến như giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu hoặc ngăn chặn đại dịch tiếp theo. Nhưng họ chỉ có thể làm được nhiều như vậy nếu mọi người từ chối sự hướng dẫn của họ về nguyên tắc.

106807231-1607356116069-gettyimages-642423120.jpg
Tỷ phú Bill Gates.

Gates viết: “Nếu người của bạn không tin tưởng bạn, họ sẽ không ủng hộ những sáng kiến ​​quan trọng mới. “Và khi một cuộc khủng hoảng lớn xuất hiện, họ ít có khả năng tuân theo hướng dẫn cần thiết để vượt qua cơn bão".

Sự ngờ vực như vậy đã trở nên đặc biệt rõ ràng kể từ khi đại dịch tấn công: Thông tin sai lệch của COVID-19 đã lan rộng khắp Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới, cản trở tỷ lệ tiêm chủng của đất nước và cuối cùng là trì hoãn sự kết thúc của đại dịch.

Nhưng Trung tâm Nghiên cứu Pew nghiên cứu từ trước COVID-19 lần cho thấy xu hướng tương tự: Trong một cuộc thăm dò người Mỹ trưởng thành năm 2019, 75% số người được hỏi cho biết sự tin tưởng của họ trong chính phủ liên bang đã được thu hẹp lại.

64% những người tham gia cuộc thăm dò cho biết lòng tin của người Mỹ với nhau cũng đang bị thu hẹp. Và khoảng bốn trong mười người được hỏi cho rằng sự thiếu tin tưởng khiến việc xử lý các vấn đề như chăm sóc sức khỏe, nhập cư và bạo lực súng càng trở nên khó khăn hơn.

Trong bài đăng trên blog của Gates, ông lưu ý rằng các chu kỳ tin tức 24 giờ, các tiêu đề được khuyến khích về mặt chính trị và phương tiện truyền thông xã hội đều đóng một vai trò trong “sự chia rẽ ngày càng tăng” - và các chính phủ có thể cần điều chỉnh các nền tảng trực tuyến để xua tan thông tin sai lệch một cách hiệu quả.

Nó đã trở thành tâm điểm của một số nhà lập pháp ở Washington DC. Vào tháng 10 , cựu kỹ sư Facebook Frances Haugen đã làm chứng trước một ủy ban Thượng viện về “cuộc khủng hoảng” thông tin sai lệch của công ty, một bước đầu tiềm năng đối với các quy định về nền tảng truyền thông xã hội.

Thời gian có thể là điều cốt yếu. Gates bày tỏ lo ngại rằng nếu không có sự can thiệp nhanh chóng, người Mỹ có thể tăng khả năng bầu các chính trị gia công khai bày tỏ và khuyến khích sự ngờ vực. Hiệu ứng quả cầu tuyết sau đó có thể khiến công chúng “vỡ mộng hơn nữa”.

Đó là một vấn đề khó giải quyết - và ngay cả Gates cũng nói rằng ông ấy không chắc phải tiến hành như thế nào.

“Đây thường là nơi tôi đưa ra các ý tưởng của mình về cách chúng tôi khắc phục sự cố. Sự thật là tôi không có câu trả lời", ông viết. “Tôi dự định tiếp tục tìm kiếm và đọc ý tưởng của người khác, đặc biệt là từ những người trẻ tuổi. Tôi hy vọng rằng những thế hệ lớn lên trên mạng sẽ có những ý tưởng mới mẻ về cách giải quyết một vấn đề đã ăn sâu vào Internet".

(Nguồn: CNBC)

GIA KIỆT

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương