Dịch COVID-19 khiến Apple không còn là công ty nghìn tỷ USD

Chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sàn chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ. Trong phiên giao dịch sáng 23/3 (giờ Mỹ) chứng kiến cổ phiếu của Apple giảm 3% còn 284 USD, đẩy giá trị vốn hoá của công ty xuống dưới một nghìn tỷ USD.

Đại dịch virus Corona đang hoành hành khắp nơi trên thế giới và nó khiến cho các công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của hầu hết các công ty đều bị suy giảm, Apple (mã AAPL) cũng nằm trong số đó.

Sáng 23/3, (giờ Mỹ) ngay sau tiếng chuông khai mạc phiên giao dịch đầu tuần, giá cổ phiếu của Apple đã giảm thêm 3%, khiến vốn hóa thị trường của Apple xuống dưới mức 1 nghìn tỷ USD.

Các chỉ số DJIA, NASDAQ và S & P 500, cùng với AAPL và hầu hết các cổ phiếu của các công ty khác đều sụt giảm. Nguyên nhân hầu như ai cũng biết, đó là bởi dịch virus corona đang lây lan trên toàn thế giới.

Dịch COVID-19 khiến Apple không còn là công ty nghìn tỷ USD

Theo 9to5mac, tính tại thời điểm viết bài, giá cổ phiếu AAPL đang dao động quanh mức 220 USD/1 cổ phiếu, bằng với mức giá từ tháng 10 năm ngoái. Vào khoảng 2 tháng trước đây, giá AAPL đạt mức rất cao, lên tới 327 USD/cổ phiếu (có thể là mức cao nhất trong 52 tuần).

Với mức giá cổ phiếu vào khoảng 220 USD, giá trị vốn hóa của Apple hiện xuống chỉ còn 965 – 975 tỷ USD. Trong khi Microsoft vẫn đang giữ được mốc hơn 1 nghìn tỷ USD.

Trong 1 bức tranh lớn hơn, tác động kinh tế nghiêm trọng tới mức chỉ số S & P 500 đã giảm xuống ở mức bằng với thời điểm năm 2017, khi Donald Trump nhận chức Tổng thống Mỹ.

Dịch COVID-19 khiến Apple không còn là công ty nghìn tỷ USD

Tháng 8/2018, Apple trở thành công ty đầu tiên tại Mỹ đạt giá trị vốn hoá một nghìn tỷ USD, trong tháng 5/2019 và 9/2019 Apple đều vượt qua mốc này. Không chỉ cổ phiếu giảm, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA), Nasdaq Composite (NASDAQ) hay S&P 500 cũng sụt giảm.

Không chỉ riêng Apple, các hãng công nghệ khác như: Microsoft, Amazon và Alphabet cũng giảm lần lượt còn 135 USD, 1.843 USD và 1.032 USD. Trong một tháng, cổ phiếu Apple đã giảm hơn 30%, Microsoft cũng “bốc hơi” 24%. Dịch Covid-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp ảnh hưởng nặng nè đến hoạt động kinh doanh, riêng với Apple hãng này đã chịu nhiều tổn thất từ nhân sự, chuỗi cung ứng, doanh số, kế hoạch ra mắt sản phẩm… 

Môt số liệu được chính phủ Trung Quốc công bố cho biết, trong tháng 2/2020, Apple chỉ bán được 494.000 chiếc, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái là 1.27 triệu chiếc, bằng 1/4 doanh thu trước Tết nguyên đán. Theo dự đoán, quý I/2020, Apple sẽ đạt 63-67 tỷ USD nhờ số lượng tiêu thụ đến từ iPhone 11, tuy nhiên mọi thứ đã sụp đổ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Không chỉ Apple, nhiều chuyên gia kinh tế dự đoán nền kinh tế Mỹ cũng đang trong cuộc chiến và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn câu có thể diễn ra. Dự đoán, doanh nghiệp Mỹ sẽ thiệt hại khoảng 4.000 tỷ USD do đại dịch COVID-19.

LAN ANH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương