Dịch Covid-19: Số ca nhiễm ở Mỹ vượt 135.000, Tây Ban Nha ghi nhận số người tử vong kỷ lục

Tính đến sáng ngày 30/3, số người chết trên toàn cầu vì Covid-19 là 33.881 người. 

Mỹ

Theo số liệu trường đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận 518 ca tử vong mới trong 24 giờ qua tổng số ca tử vong là 2.414. Số ca nhiễm mới là 12.531, nâng tổng số ca nhiễm lên 137.294. Ít nhất 15 tiểu bang và 2 vùng lãnh thổ của Mỹ đã tuyên bố thảm họa do dịch Covid-19.

Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ mở rộng các hướng dẫn giãn cách xã hội cho đến hết ngày 30/4. "Chúng tôi sẽ kéo dài chỉ thị tới ngày 30/4 để kiềm chế lây lan. Ngày 31/3, chúng tôi sẽ hoàn chỉnh kế hoạch và công bố tóm tắt những kết luận, dữ liệu hỗ trợ và chiến lược cho người dân Mỹ", ông Trump tuyên bố.

Dịch Covid-19: Số ca nhiễm ở Mỹ vượt 135.000, Tây Ban Nha ghi nhận số người tử vong kỷ lục

Tổng thống Mỹ cũng dự đoán số người tử vong có thể đạt đỉnh trong 2 tuần tới và hy vọng đất nước sẽ sớm phục hồi vào ngày 1/6.

Sở cứu hỏa New York mới đây cũng xác nhận 230 người dương tính với virus Covid-19 bao gồm lính cứu hỏa, ứng phó y tế khẩn cấp.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã thả 650 tù nhân bị kết án nhẹ, còn hạn tù chưa đầy một năm nhằm hạn chế sự lây lan virus corona chủng mới.

Italy

Ngày 29/3, Ý có thêm 756 ca tử vong mới do virus Covid-19. Tổng số ca tử vong ở nước này là 10.779 trường hợp. Tổng số ca nhiễm mới Italy trong 24 giờ qua tăng thêm 5.217 ca, lên 97.689 ca, đứng sau Mỹ - nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới. Có ít nhất 45 bác sĩ đã chết và hơn 6.000 nhân viên y tế dương tính virus Covid-19.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte và các quan chức y tế đang gửi đi các thông điệp báo hiệu lệnh phong tỏa ở Italy sẽ còn kéo dài, bất chấp thiệt hại kinh tế nặng nề cũng như gián đoạn đối với cuộc sống người dân.

Tây Ban Nha

Hiện con số tử vong vì virus Covid-19 ở nước này là 1.112 người chết, đây là mức tăng cao nhất kể từ đầu mùa dịch, đưa số người tử vong tại đây lên 6.802. Số ca nhiễm mới là 7.783 ca. Madrid là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất do dịch Covid-19 khi chiếm gần một nửa số ca nhiễm.

Tây Ban Nha đã gia hạn phong tỏa toàn quốc thêm 2 tuần đến hết ngày 11/4, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hạn chế lây lan dịch bệnh. Mặc dù vậy số ca nhiễm mới và tử vong tại quốc gia này vẫn tiếp tục tăng mạnh.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thông báo sẽ siết chặt các biện pháp hạn chế đi lại, theo đó những lao động làm việc trong ngành dịch vụ không thiết yếu sẽ phải ở nhà trong 2 tuần. Ông Sanchez cho biết các lao động thuộc diện này sẽ vẫn được hưởng lương như bình thường nhưng muộn hơn. Biện pháp trên dự kiến có hiệu lực từ ngày 30/3 đến 9/4 tới.

Thụy Sĩ

Mới đây, Thụy Sĩ đã ghi nhận 1.123 trường hợp nhiễm Covid-19 trong 24 giờ, tổng số ca nhiễm là 14.336 cùng 257 người chết. 

Giới chức nước này cho biết 111.000 xét nghiệm đã được tiến hành, trong đó 13% cho kết quả dương tính.

Đông Nam Á

Các nước như Thái Lan, Indonesia, Philippines tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm virus Covid-19. 

Malaysia đã bắt hàng trăm người vi phạm lệnh hạn chế, đồng thời cho đóng cửa trường học và các cơ sở kinh doanh không cần thiết cho đến ngày 14/4. 

Trung Quốc

Trung Quốc ghi nhận thêm 31 trường hợp dương tính với virus Covid-19 trong ngày 29/3, trong đó chỉ có 1 trường hợp lây nhiễm trong nước. Theo Uỷ ban y tế quốc gia Trung Quốc, số ca mới của ngày 29/3 giảm so với 45 ca ngày hôm trước.

Cũng theo Uỷ ban này, có 4 ca tử vong được ghi nhận trong ngày 29/3 (toàn bộ là ở tỉnh Hồ Bắc). Tổng số tử vong do bệnh Covid-19 ở đại lục là 3.304. 

Thanh Mai

Lịch chiếu phim tại Hà Nội ngày 31/3/2020: Bloodshot

Lịch chiếu phim tại Hà Nội ngày 31/3/2020: Bloodshot

Lịch chiếu phim tại Hà Nội ngày 31/3/2020: Bloodshot là câu chuyện về Ray Garrison - một sĩ quan cấp cao đã hy sinh trong một trận chiến....