Dịch Covid-19: Số ca tử vong ở Ý vượt Trung Quốc, Mỹ nâng cảnh báo lên mức cao nhất

Theo số liệu tổng hợp của hãng tin AFP, tổng số ca bệnh COVID-19 ở châu Âu đã vượt qua 100.000 ca.

Hãng Reuters đưa tin, tính cho đến rạng sáng ngày 20/3, nước Ý có thêm 427 ca tử vong do virus Covid-19 trong 1 ngày, như vậy tổng số người chết tại nước này virus Covid-19 là 3.045 vượt qua cả Trung Quốc (3.245). Tuy nhiên tổng số ca nhiễm ở Ý là 41.035 ca chỉ bằng một nửa Trung Quốc (80.907).

Dịch Covid-19: Số ca tử vong ở Ý vượt Trung Quốc, Mỹ nâng cảnh báo lên mức cao nhất

Theo CDC, nước Mỹ có thêm 53 ca tử vong do virus Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 193 người, tổng số ca nhiễm là 13.133. Tổng thống Mỹ cho biết, chloroquine và hydroxychloroquine - thuốc từng được dùng để trị sốt rét và viêm khớp nặng đã được Cục quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) tán thành để thử nghiệm chữa trị Covid-19. 

Ngoài ra, Nhà trắng cũng cho biết Tổng thống Trump đã quyết định hủy cuộc gặp trực diện các nhà lãnh đạo G7 tại Mỹ vào tháng 6 tới và tiến hành thảo luận qua video. 

Ngày 19/3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng cảnh báo đi lại lên cấp cao nhất (cấp 4) với toàn thế giới. Được biết cấp 4 là cấp cao nhất trong hệ thống cảnh báo đi lại của Bộ Ngoại giao Mỹ và thông thường chỉ được áp dụng với những quốc gia trong "tình trạng chiến tranh như Yemen và Somalia". Đây là một động thái chưa từng có nhằm giảm sự lây lan Covid-19. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyên người dân nước này không đi nước ngoài, còn những công dân Mỹ đang ở nước ngoài nên về nước ngay lập tức.

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson cho biết Anh sẽ giảm sự lây lan của dịch bệnh trong vòng 3 tháng thông qua các biện pháp nghiêm ngặt. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh điều kiện cần là tất cả phải được thực hiện theo những bước đi đã được đặt ra. "Điều đó là sống còn và đó là cách chúng tôi sẽ hạ đỉnh dịch" - ông Johnson nói. Nữ hoàng Anh Elizabeth II kêu gọi người dân Anh "hành động giống như một" để đánh bại dịch bệnh. 

Tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết, Mỹ và Canada đang thảo luận về những chi tiết cuối cùng để đóng cửa biên giới giữa hai nước đối với các hoạt động đi lại không cần thiết vào đêm 20/3 (giờ địa phương). Theo ông, đây là quyết định được đưa ra trên cơ sở khuyến cáo về y tế cộng đồng.

Giới chức y tế Pháp cho hay, dịch Covid-19 đã gây ra 108 trường hợp tử vong mới, 1.861 ca nhiễm mới trong trong 24 giờ qua. Tính đến tối 19/3, Pháp đã ghi nhận tổng cộng 10.995 bệnh nhân mắc Covid-19 và 372 ca tử vong. Trong số 4.761 bệnh nhân phải nhập viện, có 1.122 người đang được chăm sóc đặc biệt.

Như vậy, châu Âu có ít nhất 100.470 ca nhiễm và hơn 4.750 ca tử vong, vượt mặt châu Á (hơn 94.250 ca nhiễm và hơn 3.415 ca tử vong). Tất cả 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đều đã có ca nhiễm.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, tính đến 0h sáng 20/3, Trung Quốc ghi nhận thêm 39 ca nhiễm mới, 3 ca tử vọng. Như vậy, hiện Trung Quốc đại lục có tổng cộng 80.967 ca nhiễm, 3.248 ca tử vong và 71.150 ca xuất viện.

Tại Ai Cập, hiện đã có 46 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 256, số ca tử vong là 7. 

Ireland tăng từ 366 lên 557 ca. Trong khi đó, số ca tử vong do Covid-19.

Brazil thông báo đang đóng cửa biên giới trên bộ trong 15 ngày với gần như tất cả các nước láng giềng để ngăn lây lan của dịch bệnh trừ Uruguay ở phía nam. Trước đó, Brazil đã đóng cửa biên giới với Venezuela vào ngày 17/3.

Thanh Mai

KQXSBL 30/11/2021: Trực tiếp xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 30/11/2021

KQXSBL 30/11/2021: Trực tiếp xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 30/11/2021

Xổ số Bạc Liêu (XSBL 30/11/2021) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 30/11/2021. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.