Năm nay, điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn của tỉnh An Giang có sự bứt phá mạnh mẽ so với cả nước. Điều này đang được dư luận khá quan tâm, thậm chí còn có ý kiến cho rằng do giáo viên chấm "lỏng tay".
Trao đổi với Vietnamnet, ông Trần Tuấn Khanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang cho biết, việc này không phải là đột biến hay có gì đó bất thường.
Ông Khanh nhấn mạnh, qua các năm gần đây, chất lượng của học sinh của tỉnh An Giang thể hiện qua điểm trung bình các môn thi đều nằm trong top 10 của cả nước. Tính riêng Đồng bằng sông Cửu Long thì 4 năm vừa qua, An Giang đều đứng đầu; còn nếu tính riêng từng môn thì có nhiều môn mà An Giang nằm top 10 trong đó có Ngữ văn. Dù có năm thấp, năm cao nhưng điểm số không có sự đột biến hay bất thường.
![]() |
Điểm thi có tăng có giảm, nhưng độ tăng giảm cũng nằm trong mức vừa phải chứ không phải năm này cao chót vót, năm kia lại quá thấp, hoặc năm trước quá thấp, năm sau quá cao.
"Ở An Giang, chúng tôi có thành lập các hội đồng bộ môn. Thành viên của hội đồng được chúng tôi chọn lọc, tập hợp các giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, kinh nghiệm giảng dạy, xem đây là lực lượng nòng cốt tư vấn, hỗ trợ về mặt chuyên môn cho các trường học. Hàng năm chúng tôi đều duy trì sinh hoạt hội đồng bộ môn này và đã được trên 10 năm. Sau mỗi kỳ thi tốt nghiệp, chúng tôi đều tổ chức đánh giá xem những việc cần rút kinh nghiệm, những giải pháp mình làm được để nhân rộng. Riêng năm nay, không phải chỉ riêng môn Văn mà tất cả 9 môn thi, trường nào có chất lượng thể hiện qua điểm thi, thể hiện qua kết quả đánh giá trong quá trình giảng dạy thấp thì hội đồng bộ môn với các giáo viên chuyên môn tốt sẽ đến trực tiếp tư vấn", ông Khanh chia sẻ.
Ông Khanh cho rằng kết quả thi năm nay có thể do mặt bằng chung của tỉnh được nâng cao, các môn khác cũng nằm trong nhóm khá.
Về ý kiến cho rằng An Giang năm nay chấm "lỏng" tay, ông Khanh khẳng định trong quá trình thi, các giáo viên đều làm đúng theo quy chế và hướng dẫn đáp án chấm của Bộ GD-ĐT. Hoàn toàn không có bất cứ một sự chỉ đạo nào về việc giáo viên phải chấm "lỏng" tay.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT An Giang cho hay, hiện toàn bộ công tác chấm thi của Sở làm đúng quy định, không có sai sót, việc chấm kiểm tra diễn ra trên tối thiếu 5% tổng số bài thi trong quá trình chấm, hiện giờ đã qua giai đoạn chấm kiểm tra.
"Trong quá trình chấm kiểm tra, theo quy chế, sẽ chấm 5% tổng số bài thi nhưng chúng tôi đã tổ chức cho chấm gần 10%, tức đã chấm gần gấp đôi mức tối thiểu mà Bộ GD-ĐT yêu cầu", ông Khanh nói.
Kết quả cho thấy ổn và không có chuyện chấm sai lệch. Ông Khanh nhấn mạnh quy trình chấm thi của An Giang làm đúng quy chế của Bộ. Mỗi bài thi đều được chấm độc lập 2 vòng bởi 2 cán bộ chấm.




















Nam bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội đã tiếp xúc với 100 người tại Việt Nam.trước khi sang Hàn Quốc
Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới ở Hà Nội và Đà Nẵng
Thời tiết ngày 29/8: Hà Nội xuất hiện mưa dông
Vinamilk đảm bảo việc uống sữa học đường đầy đủ cho học sinh khi tựu trường
TP.HCM đề xuất chỉ đại diện học sinh lớp dự lễ khai giảng
Cùng chuyên mục
Gỡ “điểm nghẽn” để nuôi dưỡng nhà khoa học trẻ
Bên trong bệnh viện gần 1.500 tỷ đồng hiện đại nhất Việt Nam có gì đặc biệt?
Giá xăng dầu giảm sâu, RON95-III xuống dưới 30.000 đồng/lít
Quỹ Vì tương lai xanh cùng Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp & Môi trường chung tay thúc đẩy sáng kiến xanh
Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV
Hơn 2.500 doanh nhân hội tụ tại One YBA - Kết Tâm Vươn Tầm, mở ra không gian kết nối đa hiệp hội