Điện Biên lập bệnh viện dã chiến đầu tiên ứng phó dịch Covid-19

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ đạo ngành y tế Điện Biên tăng cường truy vết kỹ hơn, tránh bỏ sót bệnh nhân.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, đã cử đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Điện Biên dập dịch Covid-19. Ê-kíp gồm 12 cán bộ, do Phó giáo sư, tiến sĩ Đào Xuân Cơ - Phó giám đốc bệnh viện - làm trưởng đoàn cùng các chuyên gia đầu ngành về hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm khuẩn, kỹ thuật y sinh.

Đoàn đã khảo sát 3 bệnh viện (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Trung tâm Y tế thành phố). Nhóm chuyên gia đã chọn Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên làm bệnh viện dã chiến với quy mô 200-250 giường bệnh, 15-20 giường bệnh hồi sức với đầy đủ hệ thống oxy, khí nén, máy thở... Xe trang thiết bị cùng 5-6 kỹ sư y sinh đang chuẩn bị lên đường tới Điện Biên để xây dựng bệnh viện dã chiến.

Ê-kíp chuyên gia từ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, kiểm tra, khảo sát trang thiết bị, cơ sở y tế tại Điện Biên trong ngày 5/2. Ảnh: Ngọc Khanh.
Ê-kíp chuyên gia từ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, kiểm tra, khảo sát trang thiết bị, cơ sở y tế tại Điện Biên trong ngày 5/2. Ảnh: Ngọc Khanh.

Ê-kíp chuyên gia cũng họp bàn, thống nhất các biện pháp khẩn cấp và kế hoạch, phương án ứng phó với tính huống xấu nhất có thể xảy ra tại tỉnh Điện Biên. 

Tối 5/2, Bộ Y tế công bố Điện Biên có 3 ca mắc Covid-19 đầu tiên (BN1970-BN1972). Trong đó, 2 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và trường hợp còn lại đang điều tra dịch tễ.

Điện Biên hiện có 88 máy thở, một máy xét nghiệm có công suất 250 mẫu mỗi ngày. Sở Y tế dự đoán số lượng sinh phẩm còn lại của Điện Biên không đủ để tiếp tục xét nghiệm các ca nghi ngờ.

Thanh Mai