Sun Group cấp tốc xây dựng bệnh viện dã chiến thứ 3 ở Hải Dương

Bệnh viện dã chiến thứ 3 của tỉnh Hải Dương đặt tại Trường Đào tạo Nghề Việt Nam - Canada, do Sun Group đầu tư xây dựng.

Sau khi trao tặng 10.000 bộ test thử xét nghiệm COVID-19 trị giá 6,5 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Sun Group sẽ xây dựng bệnh viện dã chiến thứ 3 ở Hải Dương.

Mặt bằng xây dựng bệnh viện dã chiến là Trường Đào tạo Nghề Việt Nam - Canada (phường Cộng Hòa, TP. Chí Linh).

Trường rộng khoảng 1,6 ha, nằm biệt lập hoàn toàn với khu dân cư, nên có đủ điều kiện cho việc giãn cách an toàn. Đồng thời thuận tiện trong việc vận chuyển bệnh nhân và trang bị y tế.

benh-vien-da-chien.jpg
Trường Đào tạo Nghề Việt Nam - Canada là nơi xây dựng bệnh viện dã chiến thứ 3 tại Hải Dương. Ảnh: VTV

Đặc biệt, trường đã có sẵn các khu chức năng, khá thuận lợi cho việc thiết kế và xây dựng bệnh viện dã chiến đạt tiêu chuẩn.

Dự kiến, trong 1-2 ngày tới, bệnh viện dã chiến thứ 3 ở Hải Dương sẽ được khởi công xây dựng cấp tốc. Quy mô giai đoạn 1 là 1.000 giường bệnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở các mức độ khác nhau.

Trước đó, tỉnh Hải Dương đã cho xây dựng 2 bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế Chí Linh và Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Trong sáng 29/1, khoảng 30 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được đưa vào bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế Chí Linh.

benh-vien-da-chien2.jpg
Trường đã có sẵn các khu chức năng thuận lợi cho việc xây dựng bệnh viện dã chiến. Ảnh: VTV

Hồi tháng 8/2020, khi dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng, Tập đoàn Sun Group cũng đã chung tay dập dịch bằng cách đầu tư xây dựng bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

Công trình này đã tạo được tạo dấu ấn mạnh mẽ về bệnh viện dã chiến đầu tiên trên cả nước do một tập đoàn kinh tế tư nhân xây dựng và hoàn thành chỉ trong 3,5 ngày.

Bệnh viện dã chiến thứ nhất tại Trung tâm Y tế Chí Linh. Bệnh viện dã chiến thứ hai tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Bệnh viện dã chiến thứ ba sẽ được thiết lập tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương. 

Về nhân sự điều trị, Bộ trưởng chỉ đạo điều đội ngũ nhân lực y tế của Đà Nẵng đã có kinh nghiệm xử lý tình huống tương tự hồi tháng 7-8/2020 ra để giúp Hải Dương làm tốt công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

NHẬT SANG