![]() |
| Danh sách 18 nhà khoa học trẻ tiêu biểu được xét Giải thưởng Khuê Văn Các năm 2026. Ảnh: BTC |
Hội đồng Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ 2 năm 2026 đang tiếp tục quy trình xét chọn các tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Danh sách 18 ứng viên được công bố công khai là cơ sở để Hội đồng xem xét, đánh giá trước khi lựa chọn những cá nhân xuất sắc nhất, trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định trao giải.
Theo thông tin từ Trung ương Đoàn, Hội đồng đã tổ chức phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.
Năm 2026, đơn vị thường trực giải thưởng tiếp nhận 55 hồ sơ do 37 cơ quan, đơn vị giới thiệu. Qua rà soát, có 48 hồ sơ hợp lệ, chiếm 87,3%, thuộc 6 ngành, liên ngành. Trong số này có 19 tiến sĩ, 26 thạc sĩ và 3 cử nhân.
Danh sách 18 ứng viên tiêu biểu được lựa chọn trải rộng từ luật học, giáo dục học, kinh tế học đến các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, triết học, chính trị học, xã hội học, sử học, khảo cổ học và dân tộc học/nhân học.
Ở ngành luật học, hai ứng viên được lựa chọn là thạc sĩ Nguyễn Thế Đức Tâm, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM và TS Lê Xuân Tùng, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp.
Ngành giáo dục học có thạc sĩ Nguyễn Ngọc Đan, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Phương, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM.
Ngành kinh tế học có 4 ứng viên: TS Trần Bình Đại, Trường Đại học Việt Đức; TS Nguyễn Hoàng Phú, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM; thạc sĩ Nguyễn Văn Hồ, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM; và TS Đinh Văn Hoàng, Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt - Nhật, Trường Đại học Ngoại thương.
Ở liên ngành văn hóa - nghệ thuật, hai ứng viên là TS Tăng Chánh Tín, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; và TS Phạm Minh Quân, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Liên ngành triết học - chính trị học - xã hội học có 5 ứng viên, gồm TS Nguyễn Thị Thu Huyền, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS Trần Mỹ Hải Lộc, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM; TS Trần Viết Sung, Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng; thạc sĩ Nguyễn Tấn Khang, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM; và TS Nguyễn Thị Trang, Học viện Hành chính và Quản trị công.
Trong liên ngành sử học - khảo cổ học - dân tộc học/nhân học, ba ứng viên được lựa chọn là thạc sĩ Nguyễn Hữu Phúc, Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Huế; thạc sĩ Nguyễn Minh Giang, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM; và TS Dương Tất Thành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quá trình xét chọn được thực hiện theo 4 nhóm tiêu chí: tính mới, sáng tạo; vai trò và mức độ đóng góp của tác giả; giá trị khoa học; giá trị thực tiễn và tác động đến cộng đồng, xã hội.
Bên cạnh chất lượng và đóng góp của các công trình, hồ sơ còn được xem xét về tính trung thực trong kê khai, đạo đức và liêm chính khoa học. Hội đồng đặt yêu cầu bảo đảm tính khách quan, công bằng và minh bạch trong toàn bộ quá trình đánh giá.
Theo kế hoạch, Hội đồng sẽ tổ chức phiên họp thứ hai vào đầu tháng 11.2026 để xem xét hồ sơ và các thông tin liên quan, từ đó lựa chọn tối đa 10 cá nhân xuất sắc, trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét, quyết định trao giải thưởng. Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong hai ngày 25 - 26.11 tại Hà Nội.
Giải thưởng Khuê Văn Các do Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức định kỳ hai năm một lần. Giải thưởng hướng đến phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, qua đó thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước.


















9 nhà khoa học nhận giải thưởng Khuê Văn Các năm 2024
Nhà khoa học nữ duy nhất nhận giải thưởng Khuê Văn Các 2024
Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ 2026 tôn vinh nữ khoa học ứng dụng AI trong y tế
PGS.TS Hà Thị Thanh Hương được chọn tranh tài Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ 2026
Phát động Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn 2026 với mức thưởng 140.000 USD
Cùng chuyên mục
Giải thưởng Khuê Văn Các 2026 xét chọn 18 nhà khoa học trẻ tiêu biểu
Hà Nội hỗ trợ nghiên cứu sinh giải quyết các bài toán lớn của thành phố
Khánh Hòa hướng đến các giải pháp chuyển đổi số ở cấp cơ sở hiệu quả thiết thực cho người dân
Hà Nội triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới từ ngày 15/11
Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển trọng tâm nghiên cứu sang sản phẩm thương mại
Hơn 1.000 sản phẩm công nghệ chờ chuyển giao, vì sao thương mại hóa vẫn khó?