![]() |
Bộ Khoa học và Công nghệ đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ 90 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (COSTI-90) cùng các hội nghị liên quan từ ngày 13 đến 15/10/2026 tại TP. Đà Nẵng. Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 250 đại biểu, gồm đại diện các cơ quan phụ trách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, các đối tác, chuyên gia và nhà khoa học trong nước và quốc tế.
Trong khuôn khổ hội nghị, vòng chung kết và lễ trao Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ dành cho phụ nữ năm 2026 dự kiến diễn ra vào chiều 14/10. Với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy hệ thống y tế bao trùm và có khả năng chống chịu tại ASEAN”, giải thưởng tập trung tôn vinh những đóng góp của các nhà khoa học nữ trong nghiên cứu và ứng dụng AI vào lĩnh vực y tế.
Tại vòng chung kết, 4 nhà khoa học nữ sẽ trình bày công trình nghiên cứu và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Kết quả đánh giá sẽ được sử dụng để lựa chọn người đạt giải ở hai hạng mục: nhà khoa học giữa sự nghiệp và nhà khoa học cao cấp.
Việc chú trọng các nghiên cứu ứng dụng AI trong y tế cho thấy vai trò của khoa học và công nghệ trong giải quyết những thách thức của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Thông qua giải thưởng, những đóng góp của các nhà khoa học nữ được ghi nhận, đồng thời tạo cơ hội chia sẻ kết quả nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác khoa học trong khu vực.
COSTI-90 thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ ASEAN
COSTI là cơ chế hợp tác cấp quan chức cao cấp của ASEAN trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, có nhiệm vụ hỗ trợ Hội nghị Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (AMMSTI) triển khai các định hướng hợp tác khu vực.
Diễn ra trong giai đoạn đầu thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026–2035 (APASTI 2026–2035), COSTI-90 tạo diễn đàn để các nước rà soát tiến độ, xác định ưu tiên và cụ thể hóa các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.
Chương trình gồm 7 cuộc họp chính thức, bao gồm các cuộc họp của 5 tiểu ban chuyên môn, cuộc họp lần thứ 21 của Hội đồng tư vấn cho COSTI (BAC-21) và phiên toàn thể COSTI-90. Đây là kỳ họp đầu tiên của 5 tiểu ban sau khi cơ cấu chuyên môn của COSTI được kiện toàn, tinh gọn từ 9 tiểu ban nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp và triển khai hợp tác.
Ngày 13/10, 5 tiểu ban tổ chức họp đồng thời, tập trung vào các lĩnh vực: hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; công nghệ chuyên sâu và mới nổi; công nghệ sinh học và khoa học thực phẩm; công nghệ vật liệu và năng lượng; khoa học Trái đất, đại dương và vũ trụ. Cuộc họp BAC-21 diễn ra vào sáng 14/10. Phiên toàn thể COSTI-90 bắt đầu vào chiều cùng ngày và tiếp tục trong ngày 15/10.
Các đại biểu dự kiến rà soát việc thực hiện những kết luận của AMMSTI và triển khai APASTI 2026–2035; xem xét các sáng kiến, nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hợp tác mới; đồng thời cập nhật tình hình hợp tác với các đối tác đối thoại và tổ chức quốc tế. Trên cơ sở báo cáo của các tiểu ban và Hội đồng tư vấn, COSTI sẽ thảo luận, thống nhất định hướng và các hoạt động triển khai tiếp theo.
Theo chương trình dự kiến, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ tham dự và phát biểu chào mừng hội nghị vào chiều 14/10.
Việt Nam hướng tới thúc đẩy triển khai APASTI gắn với các kết quả cụ thể, có thể đo lường và ứng dụng; tăng cường nghiên cứu chung, chia sẻ hạ tầng nghiên cứu và trao đổi nhà khoa học. Việc kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng được đặt ra nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ASEAN, đưa hoạt động hợp tác đến gần hơn với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng nghiên cứu.
Mở rộng kết nối phụ nữ trong khoa học và công nghệ
Bên cạnh các phiên họp chính thức, COSTI-90 còn có những hoạt động thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và kết nối cộng đồng khoa học.
Sáng 14/10, hội thảo về kết quả nghiên cứu khảo sát sinh học kỹ thuật trong ASEAN dự kiến diễn ra trong khuôn khổ dự án do Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh tài trợ, Đại học Putra Malaysia chủ trì thực hiện. Hội thảo tập trung trao đổi về năng lực, cơ hội và nhu cầu hợp tác, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng tầm nhìn và dự thảo lộ trình sinh học kỹ thuật ASEAN.
Chiều 15/10, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Nghiên cứu UL (Hoa Kỳ) dự kiến tổ chức Hội thảo quốc tế “Phụ nữ đổi mới sáng tạo vì ASEAN: Kiến tạo tương lai thông qua khoa học và công nghệ”. Chương trình hướng tới kết nối các nhà khoa học nữ, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, khuyến khích phụ nữ và thế hệ trẻ tham gia các lĩnh vực STEM.
Thông qua hội nghị, giải thưởng và các hoạt động bên lề, hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN được thúc đẩy trên nhiều phương diện, từ kết nối nghiên cứu đến ghi nhận đóng góp của phụ nữ. Trong đó, Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ dành cho phụ nữ năm 2026 là dịp giới thiệu những công trình ứng dụng AI trong y tế, đồng thời tạo diễn đàn để các nhà khoa học nữ chia sẻ kết quả nghiên cứu với cộng đồng khoa học khu vực.


















PGS.TS Hà Thị Thanh Hương được chọn tranh tài Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ 2026
Phát động Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn 2026 với mức thưởng 140.000 USD
Nhà khoa học gốc Việt tuổi nhận giải thưởng khoa học danh giá của Mỹ
Giải thưởng khoa học tôn vinh các nhà khoa học nữ Việt Nam
Toàn cảnh Lễ trao giải VinFuture 2023 - giải thưởng Khoa học công nghệ lớn nhất hành tinh
Cùng chuyên mục
Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ 2026 tôn vinh nữ khoa học ứng dụng AI trong y tế
Kịch bản biến đổi khí hậu 2025: Từ dữ liệu khoa học đến bài toán thích ứng ở từng địa phương
Hà Nội bố trí hơn 9.090 tỉ đồng cho khoa học, công nghệ
4 nhà khoa học nữ góp mặt trong danh sách ứng viên Quả cầu vàng 2026
Chăm sóc sức khỏe tinh thần qua những “cây bản thân”
4 nhà khoa học Trường Đại học FPT vào bảng xếp hạng Top 2% thế giới năm 2026