Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (18-19/11): Bắc Bộ rét về đêm và sáng

Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, trưa chiều có nắng. Trung Bộ, Nam Bộ cục bộ mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/11:

Hà Nội: Có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; phía Nam đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày có mưa, mưa rào rải rác Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

GIA HA6N (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương