Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (7-8/7): Hà Nội, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa to đến rất to

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nhiệt đới đêm nay và ngày mai (8/7) ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong đêm 7/7 và ngày 8/7:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Từ chiều tối nay có gió cấp 4-5, ven biển mạnh cấp 6-7, từ trưa chiều mai gió Đông Nam cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; Phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3, phần phía Bắc từ chiều tối và đêm có gió mạnh dần lên cấp 4-5, ven biển cấp 6-7.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

GIA HÂN (t/h)