Dự báo thời tiết ngày 2/8: Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, Nam Bộ chiều tối và tối có mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong 3 ngày tới (3/8 - 5/8): Bắc Bộ ngày nắng nóng, riêng Trung Bộ có nơi đặc biệt nắng nóng gay gắt.

Hà Nội: Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ C, riêng phía Bắc có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ C.

GIA HÂN (t/h)