Dự báo thời tiết ngày mai 24/7/2021: Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới nên từ nay đến ngày mai (24/7), ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới nên từ nay đến ngày mai (24/7), ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm; riêng khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa rất to từ 80-150mm.

Từ nay đến ngày 25/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to từ 150-300mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông từ 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây,có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Sơn La và Hoà Bình có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ C, riêng Hoà Bình 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng khu vực Đồng Bằng có mưa to đến rất to. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : Đồng bằng 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C; Vùng núi, trung du: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rất to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C, có nơi trên 32 đ ộ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

GIA HA6N (t/h)