Dự báo thời tiết ngày mai 28/5: Nam bộ mưa dông trên diện rộng

Từ chiều 27/5 đến ngày 29/5, khu vực Nam Trung bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40 mm/24h, có nơi trên 80 mm/24h.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Từ 19h ngày 26/5 đến 15h ngày 27/5 ở khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to; một số nơi có mưa trên 70mm như: Phan Lâm (Bình Thuận) 109.4 mm, Ya Ly 1 (Kon Tum) 82.0 mm, Eah Ding (Đắk Lắk) 82.0 mm, EaSup (Đắk Lắk) 80.2 mm, Đức Hòa (Long An) 72.8 mm, Khánh Bình (Khánh Hòa) 71.4 mm,...

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Từ chiều 27-29/5, ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa 60-120 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.

Cảnh báo

Mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn

Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết đêm nay và ngày mai 28/5: - Ảnh 1.

Thông tin thời tiết ở một số khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng vùng núi phía Tây nhiều mây, chiều tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C

Phía bắc có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây nhiều mây chiều tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia)

MỘC MIÊN (t/h)