Tại ngày hội tư vấn hướng nghiệp và xét tuyển đại học - cao đẳng năm 2025 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ngày 5/1, bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ GD&ĐT đang xem xét bỏ hình thức xét tuyển sớm từ năm 2025.
![]() |
| GS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT). Ảnh: Vietnamnet.vn |
Việc xét tuyển sớm, vốn được kỳ vọng tuyển chọn được thí sinh tài năng, vượt trội, thực tế lại bộc lộ nhiều bất cập. Nhưng theo bà Thủy, hình thức này gây tốn kém nguồn lực cho các trường, trong khi thí sinh cũng mất nhiều thời gian và chi phí. Hơn nữa, xét tuyển sớm lại vô tình tạo lợi thế cho những thí sinh có học lực trung bình, yếu, trong khi gây bất lợi cho những thí sinh không có điều kiện tham gia kỳ thi riêng hay thi lấy chứng chỉ quốc tế.
Hiện nay, với hệ thống hỗ trợ tuyển sinh tiên tiến, thí sinh dù xét tuyển sớm vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Cuối cùng, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất. Do đó, việc duy trì xét tuyển sớm là không cần thiết.
Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT vẫn khuyến khích các trường đa dạng hóa phương thức tuyển sinh trong đợt xét tuyển chung sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các trường có thể sử dụng kết hợp nhiều hình thức như xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đánh giá năng lực, tư duy... để tuyển chọn thí sinh phù hợp.
Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng đưa ra một số thay đổi quan trọng khác trong quy chế tuyển sinh năm 2025 như:
- Bổ sung ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bằng điểm thi tốt nghiệp THPT cho nhóm ngành Sức khỏe và Sư phạm. Điều này nhằm tạo sự công bằng cho các thí sinh tự do
- Yêu cầu các trường đại học quy đổi điểm tất cả các phương thức xét tuyển về một thang điểm chung. Nhờ đó, việc xét tuyển sẽ được thực hiện minh bạch và công bằng hơn, dựa trên điểm số từ cao xuống thấp ở tất cả các phương thức.
- Quy định các trường phải có số lượng môn chung nhất định trong tổ hợp xét tuyển. Các môn chung này sẽ là những môn học kỹ năng, năng lực cốt lõi của ngành.


















Giáo dục kỷ luật đặt nền móng cho tương lai của con
Những nữ trí thức tận tậm với sự nghiệp giáo dục
Dấu ấn của những Nữ trí thức trong sự nghiệp giáo dục Việt Nam
Khu vực tuyển sinh có nhiều trường "tinh họa hội tụ" với tỷ lệ chọi cao nhất Hà Nội, chất lượng đào tạo thì không có đối thủ
Chân dung bà Linda McMahon: Nữ tỷ phú được ông Trump chọn làm Bộ trưởng Giáo dục Mỹ
Cùng chuyên mục
Hà Nội triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới từ ngày 15/11
Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển trọng tâm nghiên cứu sang sản phẩm thương mại
Hơn 1.000 sản phẩm công nghệ chờ chuyển giao, vì sao thương mại hóa vẫn khó?
Nữ trí thức Khánh Hòa bàn cách phát triển sự nghiệp và giữ gìn hạnh phúc gia đình
17 nhiệm vụ công nghệ chiến lược được phê duyệt, đề xuất kinh phí hơn 2.319 tỉ đồng
Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại