Công ty bảo mật Web3 DeFiYield cũng đã xem xét 1.000 tài khoản do tin tặc cung cấp làm mẫu và xác minh rằng dữ liệu là “có thật”.
Tuy nhiên, một số người dùng đã nhấn mạnh rằng một vụ vi phạm quy mô lớn như vậy thật khó tin, vì số lượng người dùng hoạt động hàng tháng hiện tại được báo cáo là khoảng 450 triệu.
Tin tặc hiện vẫn tích cực rao bán các dữ liệu người dùng đồng thời cũng gửi một đề nghị tống tiền trị giá 276 triệu USD đến Elon Musk để tránh việc bán dữ liệu và đối mặt với án phạt từ cơ quan quy định bảo vệ dữ liệu chung.

Nếu Musk trả phí, tin tặc nói rằng họ sẽ xóa dữ liệu và nó sẽ không được bán cho bất kỳ ai khác "để ngăn nhiều người nổi tiếng, chính trị gia khỏi bị lừa đảo tiền điện tử và những thứ khác"
Nguyên nhân được nghi ngờ đến từ vụ hack Zero-Day trên Twitter, trong đó một lỗ hổng giao diện lập trình ứng dụng từ tháng 6/2021 đã bị khai thác trước khi nó được fix vào tháng 1 năm nay. Về cơ bản, lỗi này cho phép tin tặc lấy thông tin cá nhân sau đó chúng tổng hợp thành cơ sở dữ liệu để bán trên dark web.
Chuyên gia an ninh mạng Haseeb Awan khuyến cáo mọi người nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như bật cài đặt xác thực bảo mật hai lớp cho các tài khoản khác nhau thông qua một ứng dụng chứ không phải số điện thoại, cùng với đó là việc thay đổi mật khẩu và lưu trữ chúng một cách an toàn, đồng thời sử dụng tài khoản riêng tư.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường