Đường sắt tăng chuyến trong dịp lễ 2/9

Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn) cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, ngành đường sắt tăng cường chạy một số đôi tàu trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu các tuyến ga Sài Gòn (TP.HCM) kết nối Quy Nhơn (Bình Định), Nha Trang (Khánh Hòa), Phan Thiết (Bình Thuận) trong một số ngày.

Cụ thể, chặng Sài Gòn - Quy Nhơn sẽ chạy tàu SQN2 các ngày 28, 30, 31/8 và chiều Quy Nhơn - Sài Gòn chạy tàu SQN1 ngày 29/8 và các ngày 1 và 2/9.

Chặng Sài Gòn - Nha Trang chạy tàu SNT4 ngày 27/8; chạy tàu SNT2 các ngày 28/8 và ngày 1, 3, 4/9. Tuyến Nha Trang - Sài Gòn chạy tàu SNT5 ngày 30/8; chạy tàu SNT1 các ngày 30/8 và các ngày 2, 5, 6/9. Chặng Sài Gòn - Phan Thiết chạy tàu SPT2 từ ngày 29/8 đến hết 2/9 và ngày ngày 5/9; chặng Phan Thiết - Sài Gòn chạy tàu SPT1 từ ngày 29/8 đến hết 2/9 và ngày 6/9.

Ngành đường sắt tăng cường chạy một số đôi tàu trong dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa.
Ngành đường sắt tăng cường chạy một số đôi tàu trong dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, trên tuyến Sài Gòn - Hà Nội, hiện ngành đường sắt đang tổ chức chạy các đôi tàu SE1/SE2, SE7/SE8. Ngành đường sắt lưu ý hành khách đi tàu cần khai báo y tế trước khi lên tàu; kiểm tra thân nhiệt tại các nhà ga; thường xuyên rửa tay bằng dung dịch hoặc xà phòng sát khuẩn (được trang bị tại nhà ga và trên tàu...); đeo khẩu trang tại các nhà ga và trên tàu; hạn chế đi lại giữa các toa xe nếu không thực sự cần thiết.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ 26/8, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã đưa vào khai thác 8 toa xe vận chuyển hàng hóa đóng mới để vận chuyển hàng nhanh, nối thường xuyên và cố định trong thành phần tàu khách Thống nhất. Đây là loại hình vận chuyển hàng hóa mới, thời gian vận chuyển nhanh (Sài Gòn - Hà Nội và ngược lại là 33 giờ), đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Toa xe có chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật nối vào tàu khách thống nhất với những ưu điểm như tốc độ kỹ thuật tối đa 100 km/h; tải trọng 20 tấn; thể tích 135 m3, thích hợp vận chuyển hàng nặng, hàng cồng kềnh; vận chuyển nhanh, ổn định theo hành trình tàu khách thống nhất.

(Nguồn: TTXVN)

TRÚC BÌNH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương