Indonesia đã nhận được 654,4 nghìn tỷ rupiah vốn FDI vào năm ngoái, tương đương 45,6 tỷ USD theo tính toán chính thức của Bộ đầu tư, với giả định tỷ giá hối đoái là 14.350 rupiah/USD.
Dữ liệu không bao gồm đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng và dầu khí. Quốc gia giàu tài nguyên này đang cố gắng tận dụng nguồn dự trữ niken dồi dào của mình để phát triển ngành công nghiệp pin và xe điện trong nước.
Từng là nhà xuất khẩu quặng niken lớn, nước này đã ngừng vận chuyển nguyên liệu thô ra nước ngoài vào năm 2020 để đảm bảo các nhà đầu tư có đủ quặng để chế biến trong nước.

FDI trong lĩnh vực kim loại cơ bản đạt 11 tỷ USD vào năm ngoái, là lĩnh vực nhận đầu tư nước ngoài lớn nhất. Ngành khai khoáng đứng thứ hai với 5,1 tỷ USD.
Theo Reuters, các nguồn lớn nhất là Singapore, Trung Quốc và Hồng Kông.
Tổng đầu tư, bao gồm cả từ các nguồn trong nước, đạt 1.207,2 nghìn tỷ rupiah (81,02 tỷ USD), Bộ cho biết, gần phù hợp với mục tiêu của chính phủ.
FDI trong quý cuối cùng của năm ngoái đã tăng 43,3% trên cơ sở hàng năm, lên tới 175,2 nghìn tỷ rupiah tính theo đồng rupiah, tương đương 12,2 tỷ USD theo đồng USD.
(Nguồn: Reuters)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường