Ga ngầm metro đầu tiên được hoàn thành ở TPHCM

Một phần của nhà ga ngầm Metro được hoàn thiện trước dịp lễ 30/4/2020, mang dấu ấn to lớn trong việc phát triển đô thị của TP. HCM

Mới đây, tầng B1 ga Nhà hát Thành phố (quận 1) thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên (Metro số 1) cơ bản đã hoàn thiện. Đây là hạng mục đầu tiên của dự án nhà ga ngầm thuộc tuyến Metro được hoàn thành và hoàn thành trước tiến độ gần 100 ngày so với kế hoạch ban đầu của nhà thầu. 

Toàn bộ công nhân, kỹ sư, thiết kế... Việt Nam và Nhật Bản đã nỗ lực thi công nhà ga xuyên mùa dịch Covid-19, để có thể đón người dân vào tham quan trong dịp lễ 30/4 tới đây. 

Ga ngầm metro đầu tiên được hoàn thành ở TPHCM
  Phía trên mặt đất của ga ngầm Nhà hát TP được cải tạo thành vườn hoa.

Phía trên mặt đất của ga ngầm Nhà hát TP được cải tạo thành vườn hoa.

  Ga ngầm Nhà hát TP hiện có 5 vị trí có thể tiếp cận đi xuống, gồm đoạn trước cửa Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, khu vực đường Lê Lợi, khu vực Sài Gòn Square và khách sạn Rex - tất cả đều là những vị trí xung quanh Nhà hát TP.

Ga ngầm Nhà hát TP hiện có 5 vị trí có thể tiếp cận đi xuống, gồm đoạn trước cửa Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, khu vực đường Lê Lợi, khu vực Sài Gòn Square và khách sạn Rex - tất cả đều là những vị trí xung quanh Nhà hát TP.

Tầng hầm B1 và B3 cơ bản đã hoàn thiện, hầm B2, B4 đang thực hiện nốt công tác lắp điện, lắp gạch và ốp tường.
Tầng hầm B1 và B3 cơ bản đã hoàn thiện, hầm B2, B4 đang thực hiện nốt công tác lắp điện, lắp gạch và ốp tường.

Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 tuyến Bến Thành – Suối Tiên với chiều dài 19,7km gồm 2,6km đi ngầm và 17,1km đi trên cao với 14 nhà ga (3 ga ngầm và 11 ga trên cao) được khởi công xây dựng từ tháng 8-2012. Riêng ga Nhà hát TP.HCM cùng với ga Ba Son là một trong hai ga ngầm của gói thầu CP1b cũng thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có mặt bằng dài 190 m, rộng 26 m, gồm 4 tầng.

Ga ngầm metro đầu tiên được hoàn thành ở TPHCM
  Không gian của nhà ga được thiết kế khá rộng từ khu vực bán vé, đi dạo tham quan, đi tàu,… với chiều dài 190m, rộng 26m. 

Không gian của nhà ga được thiết kế khá rộng từ khu vực bán vé, đi dạo tham quan, đi tàu,… với chiều dài 190m, rộng 26m. 

Tầng B1 ga ngầm này bước đầu hoàn thiện hơn 82%.
Tầng B1 ga ngầm này bước đầu hoàn thiện hơn 82%.
Ga ngầm metro đầu tiên được hoàn thành ở TPHCM
  Tầng 2 của nhà ga ngầm đang được xây dựng.

Tầng 2 của nhà ga ngầm đang được xây dựng.

  Quầy thông tin dành cho khách hàng.

Quầy thông tin dành cho khách hàng.

Ga Nhà hát thành phố có thiết kế hệ thống thang máy, thang cuốn tự động và cầu thang cho người khuyết tật.
Ga Nhà hát thành phố có thiết kế hệ thống thang máy, thang cuốn tự động và cầu thang cho người khuyết tật.
Ga ngầm metro đầu tiên được hoàn thành ở TPHCM
  Bên trong tầng hầm của ga Nhà hát TP.

Bên trong tầng hầm của ga Nhà hát TP.

Toàn cảnh khu vực ga ngầm Nhà hát thành phố nhìn từ trên cao.
Toàn cảnh khu vực ga ngầm Nhà hát thành phố nhìn từ trên cao.

 Ảnh: Zing, Tuổi trẻ, Kênh 14

Thanh Mai

Quảng Nam mua máy xét nghiệm PCR  giá còn cao hơn Hà Nội?

Quảng Nam mua máy xét nghiệm PCR giá còn cao hơn Hà Nội?

Loại máy xét nghiệm mà tỉnh Quảng Nam mua cùng loại với CDC Hà Nội nhưng giá là 7,56 tỉ đồng.