Giá dầu chạm đáy hơn 1 năm trước nỗi sợ COVID-19

Giá xăng dầu hôm nay 28/2 giảm hơn 4% trong phiên giao dịch sớm, xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Cổ phiếu và giá dầu mỏ liên tiếp giảm mạnh trong những ngày qua do thông tin về virus corona ngày càng xấu đi.

Giá xăng dầu hôm nay 28/2 ghi nhận lúc 8h sáng (giờ Việt Nam), dầu WTI giảm 1,59% còn 46,34 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 0,51% còn 50,47 USD/thùng.

Giá dầu đã giảm hơn 4% trong phiên giao dịch sớm, giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Sau nhiều phiên lao dốc, dầu thô đã bị bán tháo mạnh trong các kho dự trữ năng lượng vào thứ Năm.

Điều này đánh dấu sự sụt giảm liên tục lớn nhất đối với giá dầu thô trong năm nay. Trong khi cả dầu thô Brent và WTS đã trải qua các đợt giảm giá kéo dài. Yếu tố lớn nhất đằng sau đợt bán tháo dầu thô kéo dài là nguồn cung cấp tin tức xấu liên quan đến virus corona dường như đang gia tăng trên toàn thế giới. 

Kể từ đầu tháng này, các thị trường dầu mỏ đã phải đối mặt với thực tế là virus corona có khả năng ngăn chặn chuỗi tăng trưởng nhu cầu dầu hàng quý trong 10 năm, khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết có khả năng Trung Quốc giảm tiêu thụ dầu sẽ đảo ngược số lượng toàn cầu. 

Việc bán tháo tăng cường trở lại vào ngày 27/2, chủ yếu là do lo ngại gia tăng rằng virus corona sẽ làm chậm nền kinh tế toàn cầu và làm suy yếu thêm nhu cầu về dầu thô. 

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm, do nổi sợ liên quan đến virus corona
Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm, do nổi sợ liên quan đến virus corona

Việc bán tháo cũng trở nên tồi tệ hơn nhiều bởi một loạt các kết quả hàng quý gây thất vọng. Ví dụ, sau khi đóng cửa thị trường vào thứ Tư, Continental Resources, đã báo cáo kết quả thấp hơn mong đợi.

Hôm thứ Năm, EQT có trụ sở tại Pittsburgh, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn nhất nước này, đã báo cáo khoản lỗ quý IV lớn hơn dự đoán. Kết quả trở nên tồi tệ hơn nhiều với khoản phí tổn thất 1,12 tỷ USD. Công ty đã mất 1,18 tỷ USD trong quý IV và sản lượng khí đốt đã giảm so với 1 năm trước đó. Giá cổ phiếu của công ty lớn về dầu thô cũng đã giảm hơn 75% kể từ mùa xuân năm ngoái.

Ở thị trường trong nước, chiều 14/2, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điểu chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: 

Sản phẩm

Vùng 1

Vùng 2

Xăng RON 95-IV

19.480

19.860

Xăng RON 95-II,III

19.380

19.760

Xăng E5 RON 92-II

18.500

18.870

DO 0.05S

15.170

15.470

DO 0,001S-V

15.470

15.770

Dầu hỏa

13.950

14.220

Nguồn: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex.

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương