Giá dầu giảm khi sản lượng dầu thô tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 31/1 giảm mạnh sau khi Cơ quan thông tin năng lượng (EIA) cho biết sản lượng dầu thô của Mỹ tăng hơn dự kiến vào tuần trước.

Giá xăng dầu hôm nay tính đến đầu giờ sáng 31/1 đang giao dịch ở ngưỡng dầu thô WTI (giao tháng 3/2020) 52,58 USD/thùng – giảm 1,43%. Giá dầu Brent (giao tháng 3/2020) 57,88 USD/thùng - giảm 1,94%. Giá dầu thô   sàn Tokyo (giao tháng 3/2020): 44.550 JPY/thùng - giảm 10 JPY so với hôm qua.

Giá xăng dầu ngày 31/1: Giảm nhẹ khi dự trữ dầu thô tăng mạnh.
Giá xăng dầu ngày 31/1: Giảm nhẹ khi dự trữ dầu thô tăng mạnh.

Sản lượng tồn kho dầu thô tăng 3,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 24/1, theo EIA. Các nhà phân tích dự đoán tăng 482.000 thùng, theo tổng hợp của Investing.com.

Sản lượng tồn kho khí đốt tăng 1,2 triệu thùng, so sánh với mức dự báo mức tăng 1,3 triệu thùng. Sản lượng dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 1,3 triệu thùng, so sánh với mức dự báo giảm 1,1 triệu thùng.

Những lo ngại về vi rút Corona ở Trung Quốc cũng tác động lên giá dầu. Số người chết đã tăng lên 170 người, theo số liệu từ các cơ quan chức năng công bố hôm nay, nhiều hãng hàng không đã hủy chuyến bay đến một số thành phố lớn của Trung Quốc.

Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức y tế thế giới sẽ tổ chức một cuộc họp khác vào cuối ngày hôm nay để đánh giá lại liệu tốc độ lây lan của loại virus này có được xem là tình trạng khẩn cấp toàn cầu hay không.

Lo ngại dịch bệnh có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và làm giảm nhu cầu đã làm khuếch đại những lo ngại về cân bằng cung cầu. Dầu WTI đã lao dốc hơn 12% trong tháng 1/2020, đánh dấu tháng đầu tiên của năm giảm mạnh nhất kể từ năm 1991, dữ liệu từ Dow Jones Market cho thấy. Dầu Brent sụt 10% từ đầu tháng đến nay.

Chính quyền Trung Quốc hôm 29/1 cho biết số người tử vong do virus đã tăng 25 người lên ít nhất 106 người, trong khi số ca được xác nhận nhiễm bệnh ở Trung Quốc lên tới 4.515 người.

Nền kinh tế vốn đang suy yếu của Trung Quốc chuẩn bị chịu ảnh hưởng nặng nề nữa với việc các doanh nghiệp trên cả nước vẫn phải tạm đóng cửa do kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán kéo dài và du lịch bị đình trệ, khi các nhà chức trách cố gắng ngăn chặn dịch viêm phổi cấp do virus corona lan rộng trên toàn quốc, South China Morning Post đưa tin.

MINH TUẤN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương