Tính đến đầu giờ sáng 20/12 (giờ Việt Nam), trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1/2022 đứng ở mức 69,43 USD/thùng, giảm 1,43 USD/thùng trong phiên.
Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 2/2022 đứng ở mức 72,09 USD/thùng, giảm 1,43 USD/thùng trong phiên.
Giá dầu ngày 20/12 giảm mạnh chủ yếu do lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu suy yếu trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng và tác động ngày càng mạnh đến các hoạt động kinh tế. Nhiều quốc gia từ châu Âu đến châu Á đã tuyên bố tái áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại, thậm chí là đóng cửa biên giới. Hoạt động sản xuất tại nhiều khu vực, ví như Chiết Giang (Trung Quốc) đã phải tạm ngừng hoạt động khi dịch COVID-19 tái bùng phát.

Ông Rochelle Walensky, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cho biết các trường hợp mắc biến thể Omicron đang gia tăng nhanh chóng và biến thể này được cho là sẽ trở thành chủng virus thống trị ở Mỹ cũng như ở các quốc gia khác trong những tuần tới.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo những người Mỹ không được tiêm chủng sẽ phải đối mặt với một mùa đông bệnh tật nghiêm trọng và chết chóc.
Số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã tăng 40% trong hai tuần qua trên toàn quốc và số ca tử vong đã tăng hơn một phần ba trong cùng thời gian đó, với hơn 1.300 người Mỹ chết vì virus corona mỗi ngày, theo Investing, theo Doanh nghiệp Niêm yết.
Tuy nhiên, ông Walensky và các quan chức y tế toàn cầu khác cũng đã nhiều lần cho biết mức độ ảnh hưởng của biến thể Omicron đối với sức khoẻ của con người vẫn chưa rõ. Trong khi biến thể này đã xuất hiện ở những người đã được tiêm chủng, các quan chức cho biết không có bằng chứng về việc nó khiến họ bị ốm nặng.
Nhu cầu tiêu thụ dầu còn đối diện với nguy cơ các chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất bị hạn chế, gián đoạn khi các nước thực hiện đóng cửa biến giới.
Khi mà nhu cầu đang đối diện với nguy cơ sụt giảm, giá dầu hôm nay còn chịu áp lực giảm giá mạnh bởi nguồn cung dầu thô lại rất dồi dào.
Theo dữ liệu mới nhất được công bố, trong tuần kết thúc ngày 17/12, số giàn khoan dầu tại Mỹ là 475 giàn, tăng 212 giàn so với năm 2020; số giàn khoan dầu đá phiến là 521 giàn, tăng 213 giàn so với năm 2020.
Nguồn cung dầu cũng đang được OPEC+ bổ sung theo thoả thuận với quy mô 400.000 thùng/ngày mỗi tháng.
Nhu cầu yếu, nguồn cung tăng đã tạo áp lực “kép” khiến giá dầu thô giảm mạnh trong những phiên giao dịch gần đây.
Ngoài ra, giá dầu hôm nay còn chịu áp lực giảm bởi đồng USD tăng giá mạnh sau khi FED quyết định tăng lãi suất 3 lần trong năm 2022.
BẢNG GIÁ XĂNG DẦU TRONG NƯỚC NGÀY 20/12 (ĐVT: Đồng/lít) | ||
Sản phẩm | Thay đổi | Không cao hơn |
Xăng RON95-III | - 1.101 đồng/lít | 22.801 đồng/lít |
Xăng E5RON92 | - 835 đồng/lít | 22.082 đồng/lít |
Dầu diesel 0.05S | - 1.048 đồng/lít | 17.334 đồng/lít |
Dầu mazut 180CST 3.5S | - 732 đồng/kg | 15.745 đồng/kg |
Dầu hỏa | - 875 đồng/lít | 16.322 đồng/lít |
(Tổng hợp)