Giá dầu trượt về mức thấp nhất 6 tháng

Giá xăng dầu hôm nay 9/8 giảm mạnh, trượt về mức thấp nhất 6 tháng trước áp lực giảm giá ngày một gia tăng khi làn sóng COVID-19 thứ 4 tiếp tục lan rộng và tác động ngày càng tiêu cực đến các hoạt động kinh tế.

Tính đến đầu giờ sáng 9/8 (giờ Việt Nam), trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10/2021 đứng ở mức 66,98 USD/thùng, giảm 1,12 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 10/2021 đứng ở mức 69,55 USD/thùng, giảm 1,15 USD/thùng trong phiên.

Giá dầu ngày 9/8 giảm mạnh trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, tác động ngày càng một lớn hơn đến các hoạt động kinh tế.

Sau Mỹ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản cũng được cho là đã sẵn sàng mở rộng các lệnh hạn chế sang nhiều khu vực hơn.

Đồng USD duy trì đà phục hồi mạnh mẽ cũng gây áp lực lên hàng hoá giao dịch chủ yếu bằng đồng bạc xanh như dầu thô, vì nó khiến mặt hàng này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác. 

Về nguồn cung, các nhà sản xuất dầu tại Mỹ tiếp tục tăng số lượng giàn khoan dầu trong tuần trước. 

Theo đó, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết các giàn khoan dầu của Mỹ đã tăng thêm 2 giàn lên 387 trong tuần tính tới ngày 6/8. Sự tăng trưởng về số lượng giàn khoan đã chậm lại trong những tháng gần đây do các nhà khai thác tiếp tục tập trung vào tiết kiệm nguồn vốn. 

Tuy nhiên số lượng giàn khoan dầu đã tăng 211 giàn so với một năm trước.

Trong khi đó, số giàn khoan khí đốt của quốc gia Bắc Mỹ không thay đổi ở mức 103 giàn vào tuần trước, và tăng 34 giàn so với cùng tuần năm ngoái.

Số lượng giàn khoan ngoài khơi của Mỹ không thay đổi so với tuần trước là 14 giàn và đã tăng thêm 2 giàn so với năm ngoái.

Số lượng giàn khoan dầu của Mỹ được xem là một đại diện cho hoạt động trong lĩnh vực này. The MarketWatch, số giàn khoan dầu đạt đỉnh lần cuối là 1.609 giàn vào tháng 10/2014.

Còn theo kết quả khảo sát mới nhất của S&P Global Platts, OPEC và các đồng minh đã bổ sung thêm 750.000 thùng dầu/ngày trong tháng 7, thấp hơn so với kế hoạch của họ, vì chỉ có 8 trong số 22 nhà sản xuất của liên minh tăng sản lượng vào tháng trước bất chấp hạn ngạch được nới lỏng, theo Doanh nghiệp Niêm yết.

19 quốc gia có hạn ngạch theo thỏa thuận của OPEC+ đã sản xuất 35,99 triệu thùng dầu/ ngày trong tháng 7, mặc dù có mức trần là 36,34 triệu thùng/ngày.

13 thành viên của OPEC đã bơm 26,83 triệu thùng/ngày vào tháng 7, tăng 640.000 thùng/ngày so với tháng 6, trong đó Arab Saudi chiếm 80% mức tăng. 9 đối tác ngoài OPEC của nhóm, do Nga dẫn đầu, đã sản xuất 13,38 triệu thùng/ngày, tăng 110.000 thùng/ngày so với tháng trước đó.

(Tổng hợp)

AN LY