Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng các nhà lãnh đạo EU đã tiến gần hơn đến lệnh cấm theo từng giai đoạn đối với dầu của Nga.
Lệnh cấm dần dần sẽ tạo thời gian cho người mua châu Âu tìm kiếm nguồn cung thay thế hoặc các phương án khoan trong tương lai, trong khi các nhu cầu cần thiết trong thời gian tới có thể được đáp ứng bằng việc IEA giải phóng khỏi dự trữ 240 triệu thùng dầu thô.
Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo rằng từ tháng 5 trở đi, hơn 3 triệu thùng/ngày dầu của Nga có thể bị đóng cửa do các lệnh trừng phạt. Theo Reuters. Tính trên cơ sở hàng tuần, giá dầu WTI giao sau tăng gần 10%.
Dầu thô dự kiến sẽ giao dịch ở mức 110,25 USD/thùng vào cuối quý này, theo các mô hình vĩ mô toàn cầu của Trading Economics và kỳ vọng của các nhà phân tích.
Ở thị trường trong nước, Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa giảm 830 đồng/lít xăng E5 RON 92 và 840 đồng/lít đối với xăng RON 95.
Sau khi giảm, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 26.470 đồng/lít và xăng RON 95 là 27.310 đồng/lít. Các mặt hàng dầu giảm 24.380 đồng/lít đối với dầu diesel và 23.020 đồng/lít đối với dầu hỏa.
Như vậy đây là lần thứ 3 liên tiếp giá xăng dầu giảm. Tính chung trong 3 tháng đầu năm, giá xăng đã có 6 lần tăng, 3 lần giảm giá.
Ở kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Tài chính - Công Thương trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 là 550 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 650 đồng/lít, dầu diesel 500 đồng/lít, dầu hỏa 350 đồng/lít.













Cùng chuyên mục
Những thay đổi nhỏ trong phòng ngủ giúp cả gia đình ngủ ngon hơn mùa hè
Dịch vụ massage trị liệu của Glow tại Thái Lan thu hút khách hàng hiện đại
Giải pháp máy phát điện Yuchai chính hãng, chất lượng tại Hưng Thịnh Phát
Top 10 địa chỉ in túi giấy tại TPHCM giá rẻ, uy tín, lấy ngay
“Có tiền thì phải chơi sim đắt, sim VIP” - Quan niệm dùng sim sai lầm của giới trẻ
Quán cafe mới mở nên đầu tư đồng phục như thế nào để tối ưu chi phí?