Giá hoa tươi giảm mạnh do dịch COVID-19

Không giống như mọi năm, giá hoa tươi trước ngày lễ 8/3 năm nay giảm mạnh do chịu tác động của dịch COVID-19.

Ghi nhận tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ , giá hoa các loại giảm từ 30.000-100.0000 đồng. Cụ thể, hoa hồng vừa sau Tết có giá từ 150.000-180.000 đồng/bó gồm 50 cây, hiện tại chỉ còn 120.000-140.000 đồng/bó. Hoa hướng dương còn 4.000 đồng/cây, tức đã giảm một nửa giá.

Ngoài ra, giá nhiều loại hoa sấy khô khác cũng giảm nhẹ như hoa bi giảm 10.000 đồng/bó còn 140.000 đồng/bó, hoa sao giảm 15.000 đồng còn 120.000 đồng/bó, hoa lưu ly giảm 15.000 đồng còn 155.000-160.000 đồng/bó,…

   Giá hoa tươi  giảm mạnh do dịch COVID-19

Giá hoa tươi giảm mạnh do dịch COVID-19

Mặc dù còn 3 ngày nữa là đến ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), tuy nhiên tình hình buôn bán hoa ở chợ Hồ Thị Kỷ vẫn không mấy khả quan. Chị Kiều (29 tuổi) nhân viên kinh doanh hoa tại sạp 202 cho biết, năm nay các chủ mối chỉ lấy khoảng 20-30% số lượng hoa so với mọi năm, khách mua lẻ cũng thưa thớt chưa từng thấy, cả buổi chỉ bán được 2-3 bó. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều sạp kinh doanh hoa khác trong chợ.

Chị Bích Ngọc (39 tuổi) kinh doanh cửa hàng hoa trên đường Lê Quang Định cho biết, thông thường tại thời điểm này, cửa hàng của chị đã nhận hơn cả trăm đơn đặt từ các học sinh, sinh viên đến mức không đủ hoa và thời gian để gói. Riêng năm nay, tình hình không mấy khả quan, chỉ lác đác vài chục đơn đặt gói, mặc dù giá đã giảm mạnh.

Giỏ hoa được gói sẵn có giá trung bình từ 150.000-300.000 đồng
Giỏ hoa được gói sẵn có giá trung bình từ 150.000-300.000 đồng

Nguyên nhân giá hoa tươi giảm mạnh là do dịp lễ năm nay diễn ra đúng lúc dịch bệnh, người dân ít ra đường, việc mua sắm cũng hạn chế, nhiều trường chưa đi học lại làm nhu cầu mua và tặng hoa giảm. Bên cạnh đó, một phần là nhiều hoa nhập khẩu vừa đẹp vừa được giá, lại có thể để lâu nên được ưa chuộng nhiều hơn.

Theo đó, các tiểu thương kinh doanh hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ dự báo dịp 8/3 giá hoa các loại chỉ nhích nhẹ khoảng 1.000 - 3.000 đồng/hoa so với ngày thường hoặc giữ nguyên mức giá bán.

Trung bình  giá hoa hồng  vỉa hè là 10.000 đồng/cây, tuy nhiên hiện tại chỉ còn 6.000-7.000 đồng/cây
Trung bình giá hoa hồng vỉa hè là 10.000 đồng/cây, tuy nhiên hiện tại chỉ còn 6.000-7.000 đồng/cây

Những ngày qua, dọc theo đường Điện Biện Phủ (Quận 3), người bán hoa hồng trên các vỉa hè nhân ngày Quốc tế Phụ nữ cũng thưa thớt hẳn đi so với các dịp lễ khác.

Theo một người bán hoa trên đường này cho biết, trung bình giá hoa hồng vỉa hè là 10.000 đồng/cây, tuy nhiên hiện tại chỉ còn 6.000-7.000 đồng/cây, nhưng  vẫn ế, lượt khách ghé mua cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương