Chiều 14/8, trong khuôn khổ Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 (Vietnam Travel Day 2026), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức chương trình khảo sát các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đây không chỉ là hành trình trải nghiệm, mà còn là cơ hội để Gia Lai giới thiệu những giá trị đặc sắc của vùng đất mới, kết nối với các thị trường khách quốc tế và mở rộng không gian hợp tác du lịch trong thời kỳ phát triển mới.
![]() |
| Các doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế đến tham quan thắng cảnh tháp Đôi- tháp Chăm hơn nghìn năm tuổi ở phố biển Quy Nhơn. |
Tham gia chương trình có đông đảo doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, Malaysia, Philippines… cùng các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch và hiệp hội du lịch trong nước.
Từ những điểm đến giàu bản sắc văn hóa đến các công trình kiến trúc, không gian nghệ thuật và hệ thống dịch vụ hiện đại, các đoàn khảo sát có dịp trực tiếp cảm nhận sức hấp dẫn đa dạng của Gia Lai.
Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, các doanh nghiệp lữ hành khảo sát, đánh giá cơ sở vật chất phục vụ hội nghị, hội thảo và các hoạt động du lịch MICE. Đây được xem là một trong những sản phẩm giàu tiềm năng trong bối cảnh nhu cầu kết hợp du lịch với hội nghị, sự kiện, giao lưu thương mại ngày càng gia tăng.
Hành trình tiếp tục đưa các đại biểu trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Bình Định xưa. Du khách được trực tiếp vẽ mặt nạ hát bội, nghe giới thiệu về nghệ thuật hát bội và tìm hiểu nón ngựa Phú Gia – những nét văn hóa đã góp phần tạo nên chiều sâu riêng biệt cho vùng đất giàu truyền thống.
![]() |
| Thắng cảnh nổi tiếng Tiểu Chủng Viện Làng Sông ở Gia Lai- nơi lưu dấu những bước đầu tiên của chữ Quốc ngữ từ đầu thế kỷ XVII |
Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Tinh hoa miền di sản” mang đến những sắc màu văn hóa đặc trưng, giúp các doanh nghiệp lữ hành quốc tế có thêm góc nhìn trực quan về nguồn tài nguyên văn hóa mà Gia Lai có thể khai thác để xây dựng sản phẩm du lịch chuyên biệt.
Trong hành trình, các đoàn còn tham quan Tháp Đôi ở phường Quy Nhơn và Tiểu chủng viện Làng Sông tại xã Tuy Phước. Một bên là dấu ấn kiến trúc Chăm Pa cổ kính, một bên là công trình mang đậm giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa; tất cả tạo nên một bức tranh du lịch đa dạng, nơi những lớp trầm tích của thời gian cùng hiện diện trong một không gian giàu sức sống.
Điều đáng nói, hoạt động khảo sát không dừng lại ở việc “đi và xem”. Đây là dịp để các doanh nghiệp lữ hành trực tiếp tìm hiểu sản phẩm, dịch vụ, khả năng phục vụ và tổ chức các chương trình du lịch tại Gia Lai. Qua trải nghiệm thực tế, những sản phẩm phù hợp với từng thị trường khách có thể được hình thành, kết nối và đưa vào các chương trình tour trong thời gian tới.
Đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ trong tỉnh, đây cũng là cơ hội quý để gặp gỡ đối tác, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đưa những giá trị đặc sắc của địa phương đến gần hơn với các thị trường khách trọng điểm.
Đằng sau mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi hành trình khảo sát là kỳ vọng về những tuyến tour mới, những dòng khách mới và những mối liên kết mới. Khi doanh nghiệp quốc tế trực tiếp đặt chân đến điểm đến, tận mắt nhìn thấy cảnh quan, trải nghiệm văn hóa và đánh giá chất lượng dịch vụ, khoảng cách giữa “tiềm năng” và “sản phẩm du lịch” cũng được rút ngắn.
Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 17/8 tại Gia Lai, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”. Đây là diễn đàn xúc tiến du lịch chuyên ngành quy mô lớn của ngành du lịch Việt Nam, quy tụ nhiều doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các đối tác trong nước, quốc tế.
Với Gia Lai, sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi địa phương đang đứng trước cơ hội định hình một không gian du lịch rộng lớn, kết nối biển với cao nguyên và đại ngàn. Sau khi Gia Lai và Bình Định sáp nhập, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng từ biển đến cao nguyên, tạo điều kiện hình thành những sản phẩm và hành trình liên kết mới, đa dạng hơn.
Trước đó, ngày 13/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai ở phường Quy Nhơn đã diễn ra hội thảo “Hạ tầng liên kết – Động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch miền Trung – Tây Nguyên”. Hội thảo tập trung thảo luận về phát triển hạ tầng, liên kết vùng và thúc đẩy du lịch bền vững, mở ra những hướng đi mới cho không gian du lịch miền Trung – Tây Nguyên.
Trong bối cảnh hệ thống cao tốc, quốc lộ, sân bay, cảng biển và các hành lang kết nối Đông – Tây từng bước được đầu tư, hoàn thiện, câu chuyện hạ tầng đang tạo ra một diện mạo mới cho khu vực. Những cung đường được nối dài không chỉ rút ngắn thời gian đi lại mà còn mở rộng khả năng kết nối các điểm đến, hình thành những hành trình xuyên vùng, xuyên không gian địa lý và văn hóa.
![]() |
| Tiến sĩ Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu trong phiên thảo luận. |
Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho rằng miền Trung – Tây Nguyên đang nổi lên như một không gian du lịch có quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng cao và sở hữu nguồn tài nguyên đặc biệt phong phú, từ biển, đảo, đầm phá, đô thị ven biển đến cao nguyên, đại ngàn, hồ, thác và các giá trị văn hóa bản địa.
Lợi thế nổi bật của khu vực chính là khả năng hình thành những hành trình đa dạng, kết nối biển với đồng bằng, cao nguyên và đại ngàn. Với Gia Lai, sự mở rộng không gian từ biển đến cao nguyên càng tạo thêm điều kiện để địa phương xây dựng những sản phẩm mới, không chỉ hấp dẫn khách trong nước mà còn hướng mạnh đến thị trường quốc tế.
“Đại ngàn chạm biển xanh” vì thế không chỉ là một chủ đề giàu hình ảnh. Đó còn là câu chuyện về một không gian phát triển mới, nơi biển và núi không còn là những điểm đến tách biệt mà có thể được kết nối trong cùng một hành trình.
Từ bình minh trên biển Quy Nhơn đến những sắc màu văn hóa Chăm Pa, từ nghệ thuật hát bội, nón ngựa Phú Gia đến những cánh rừng đại ngàn, hồ, thác và không gian văn hóa bản địa, Gia Lai đang có trong tay một “kho báu” tài nguyên du lịch đa tầng. Vấn đề còn lại là làm thế nào để những giá trị ấy được kể bằng những sản phẩm chuyên nghiệp, hấp dẫn và phù hợp với từng thị trường khách.
Trong khi đó, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thẳng thắn nhìn nhận, hạ tầng giao thông mới chỉ là điều kiện cần. Muốn hạ tầng thực sự trở thành động lực phát triển du lịch, chúng ta phải giải quyết bài toán logistics du lịch. Đưa khách đến nhanh hơn là chưa đủ. Phải làm sao để khách đi thuận tiện hơn, trải nghiệm nhiều hơn, ở lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn”.
Ông lý giải thêm, liên kết hạ tầng phải đi cùng liên kết sản phẩm, liên kết thị trường và liên kết chính sách. Bởi vậy, không thể tiếp tục tư duy mỗi địa phương xây dựng một sản phẩm, thu hút một nhóm khách và cạnh tranh với nhau. Mà cần chuyển sang tư duy “mỗi địa phương một lợi thế, cả vùng một sản phẩm, cùng nhau một thị trường.
Chương trình khảo sát của Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II vì thế mang theo nhiều hơn một hành trình trải nghiệm. Đó là hành trình mở cửa, kết nối và mời gọi. Mỗi doanh nghiệp quốc tế đến Gia Lai hôm nay có thể trở thành một nhịp cầu đưa hình ảnh vùng đất này đến với du khách ngày mai.
Khi những con đường từ biển lên đại ngàn ngày càng rộng mở, khi hạ tầng kết nối từng bước hoàn thiện và những giá trị văn hóa được đánh thức bằng các sản phẩm du lịch giàu bản sắc, Gia Lai đang đứng trước một cơ hội lớn để nâng tầm thương hiệu, thu hút đầu tư, mở rộng mạng lưới liên kết và đưa du lịch trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.
Từ biển xanh đến đại ngàn, từ những di sản của quá khứ đến khát vọng phát triển hôm nay, Gia Lai đang kể một câu chuyện mới – câu chuyện về một vùng đất rộng mở, giàu bản sắc và sẵn sàng đón những bước chân khám phá từ khắp nơi trên thế giới.




















Chi hội Nữ trí thức tỉnh Gia Lai: Khẳng định vai trò đội ngũ nữ trí thức trong phát triển địa phương
16 đoàn quốc tế tham dự Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026
Doanh nhân Gia Lai Trần Quang Vũ và hành trình của Guitar Custom Việt Nam
Cùng chuyên mục
Gia Lai mở rộng cánh cửa du lịch từ đại ngàn chạm biển xanh
03 lý do giải mã Ba Na Hills là điểm “must go” khi đến Đà Nẵng dịp 2/9
Mâm cơm 10 điểm ngày nắng nóng, nấu nhanh ăn ngon không ai cưỡng nổi
Người Nhật ăn món này hàng nghìn năm, đến mức vi khuẩn đường ruột cũng “thay đổi”: 90% mang gene đặc biệt
Chớm thu, đừng quên ăn đậu đen: Loại hạt dân dã được cho là giúp tóc đen, giảm đau lưng và hạn chế đổ mồ hôi ban đêm
Bình minh tuyệt đẹp bên biển mây Sơn Tây Hạ