Chỉ số giá của FAO, theo dõi các mặt hàng thực phẩm được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu, đạt trung bình 127,2 điểm trong tháng trước so với 126,5 điểm trong tháng 3, cơ quan này cho biết hôm nay (5/5). Số liệu tháng 3 ban đầu được đưa ra là 126,9 điểm.
Cơ quan có trụ sở tại Rome cho biết mức tăng trong tháng 4 phản ánh giá đường, thịt và gạo cao hơn, bù đắp cho sự sụt giảm của chỉ số giá ngũ cốc, sữa và dầu thực vật.
Chuyên gia kinh tế trưởng của FAO Maximo Torero cho biết: "Khi các nền kinh tế phục hồi sau tình trạng suy thoái đáng kể, nhu cầu sẽ tăng lên, gây áp lực tăng giá lương thực".
Chỉ số giá đường tăng 17,6% so với tháng 3, đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2011. FAO cho biết mức tăng này có liên quan đến lo ngại về nguồn cung thắt chặt hơn sau khi điều chỉnh giảm dự báo sản lượng của Ấn Độ và Trung Quốc, cùng với sản lượng thấp hơn dự kiến trước đó, đầu ra ở Thái Lan và Liên minh châu Âu.

Sản phẩm tươi sống được trưng bày tại quầy rau quả ở Đường Portobello ở London, Anh, ngày 31/3/2023. Ảnh: Reuters
Trong khi chỉ số thịt tăng 1,3% so với tháng trước, giá sữa giảm 1,7%, giá dầu thực vật giảm 1,3% và chỉ số giá ngũ cốc giảm 1,7%, với mức giảm của giá thế giới đối với tất cả các loại ngũ cốc chính. tăng giá gạo.
"Giá gạo tăng là cực kỳ đáng lo ngại và điều cần thiết là sáng kiến Biển Đen phải được đổi mới để tránh bất kỳ đợt tăng đột biến nào khác của lúa mì và ngô", ông Torero đề cập đến thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina qua Biển Đen.
Trong một báo cáo riêng về cung và cầu ngũ cốc, FAO dự báo sản lượng lúa mì thế giới năm 2023 là 785 triệu tấn, thấp hơn một chút so với mức của năm 2022 nhưng vẫn là sản lượng lớn thứ hai được ghi nhận.
FAO cho biết: "(Triển vọng sản xuất lúa gạo dọc và phía nam đường xích đạo vào năm 2023/2024 là khác nhau, phần lớn là do tác động khác nhau giữa các khu vực của sự kiện La Niña".
FAO đã nâng dự báo sản lượng ngũ cốc thế giới vào năm 2022 lên 2,785 tỷ tấn so với mức 2,777 tỷ trước đó, chỉ giảm 1,0% so với năm trước.
FAO cho biết mức sử dụng ngũ cốc thế giới trong giai đoạn 2022/23 là 2,780 tỷ tấn, giảm 0,7% so với niên vụ 2021/2022. Dự trữ ngũ cốc thế giới vào cuối niên vụ 2022/2023 dự kiến sẽ giảm 0,2% so với mức đầu vụ xuống còn 855 triệu tấn.
(Nguồn: Reuters)













Cùng chuyên mục
Nghiên cứu khoa học trong trường học: Khuyến khích sáng tạo nhưng phải đảm bảo sự trung thực
Thúc đẩy tiêu dùng xanh từ những thay đổi trong nhận thức người dân
Phó Thủ tướng: Nhà khoa học làm đúng, thất bại sẽ được miễn trừ trách nhiệm
Hội Nữ trí thức Hải Phòng ghi nhận nhiều kết quả nghiên cứu khoa học trong 6 tháng đầu năm
Sun Group ra mắt Sun Signature: Kiến tạo hệ sinh thái đặc quyền chưa từng có trên một nền tảng duy nhất
Hà Nội đẩy mạnh truyền thông về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2027