Giá tiêu Đồng Nai tăng, riêng tại Đắc Lắc và Đắc Nông quay đầu giảm

Giá tiêu hôm nay 19/5 tăng 1.000 đồng lên mức 41.000 đồng/kg tại Đồng Nai. Riêng tại Đắc Lắc và Đắc Nông giá tiêu giảm 500 đồng xuống mức 41.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay  19/5 ghi nhận giảm 500 đồng xuống mức 41.500 đồng/kg tại Đắc Lắc và Đắc Nông, riêng tại Đồng Nai bất ngờ tăng 1.000 đồng lên 41.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành trọng điểm còn lại giá tiêu tiếp tục đi ngang và đang giao dịch trong khung giá từ 40.000-43.000 đồng/kg.

Theo đó, tại Bà Rịa-Vũng Tàu đang ở mức 43.000 đồng/kg; Bình Phước có giá 42.000 đồng/kg; Đắc Nông (Gia Nghĩa), Đắc Lắc (Ea H'leo) với 41.500 đồng/kg; Gia Lai là 40.000 đồng/kg.

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu hạt tiêu trong tháng 4 đạt 40.000 tấn, trị giá 80 triệu USD, tăng 8,2% về lượng, nhưng giảm 14,3% về trị giá so với tháng 4/2019. Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hạt tiêu đạt 121.000 tấn, trị giá 256 triệu USD, tăng 11,9% về lượng, nhưng giảm 9,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Lượng hạt tiêu xuất khẩu tăng, cho thấy mặt hàng này vẫn xuất khẩu tương đối ổn định trong 4 tháng qua. Còn giá trị giảm chủ yếu là do cung vẫn đang vượt xa cầu, khiến cho giá tiêu trên thị trường thế giới trong những tháng đầu năm nay tiếp tục giảm so với cùng kỳ 2019.

Thị trường

Giá (đồng/kg)

thay đổi

Bà Rịa – Vũng Tàu

43.000

0

Đồng Nai

41.000

+1.000

Bình Phước

42.000

0

Đắc Nông (Gia Nghĩa)

41.500

-500

Đắc Lắc

41.500

-500

Gia Lai (Chuse)

40.000

0

 

Ở thị trường thế giới, giá tiêu tiếp tục đóng băng sau khi bất ngờ mở cửa giao dịch vào ngày 4/5/2020. Theo dự báo, giá tiêu tại cảng Cochin (Ấn Độ) sẽ mở cửa giao dịch trở lại vào cuối tháng 5.  

Ngày

Thị trường

Loại 

Giá (Rs./Kg)

7/5/2020

Cochin

Đã phân

310

7/5/2020

Cochin

Chưa phân

290

Tỷ giá đồng Việt Nam và đồng rupee Ấn Độ (INR) từ ngày 14/5/2020 đến ngày 20/5/2020 được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là 308,05 VND/INR, nguồn Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Dự báo của Tập đoàn Nedspice cho hay, mặc dù sản lượng hạt tiêu toàn cầu ước tính sẽ giảm khoảng 12% trong năm 2020, nhưng dự kiến lượng tồn kho vẫn cao hơn tổng nhu cầu trên thị trường.

Tại một số nước sản xuất lớn, sản lượng hạt tiêu vẫn ở mức cao. Chẳng hạn, ở Việt Nam, sản lượng năm nay ước đạt khoảng 250 ngàn tấn. Cộng với 90 ngàn tấn tồn kho từ năm ngoái chuyển sang, tổng nguồn cung hạt tiêu là 340 ngàn tấn. Còn ở Ấn Độ, sản lượng tiêu trong năm nay dự báo tăng 20 ngàn tấn so năm 2019 và đạt 65 ngàn tấn.

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương