Giá USD hôm nay 15/4: Phá vỡ trên 100,7 kể từ tháng 4/2020

Chỉ số USD lần đầu tiên phá vỡ trên 100,7 kể từ tháng 4/2020, đi cùng với lợi suất trái phiếu, được củng cố bởi triển vọng về tốc độ thắt chặt mạnh mẽ hơn của Fed để kiềm chế lạm phát tăng vọt.

Các nhà đầu tư cũng từ chối báo cáo CPI mới nhất của Mỹ ít nhất là trong thời gian ngắn trong bối cảnh các dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể đạt đỉnh, với giá tiêu dùng cốt lõi của Mỹ tăng chậm hơn.

Tuy nhiên, USD vẫn ở mức cao so với các đồng tiền chính do triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ tích cực hơn để kiềm chế lạm phát gia tăng.

Thống đốc Fed Lael Brainard cũng cho biết ngân hàng trung ương sẽ nhanh chóng tăng lãi suất để giảm lạm phát đang tăng vọt và bày tỏ tin tưởng vào khả năng kiềm chế áp lực giá cả mà không gây ra suy thoái kinh tế.

USD dự kiến ​​sẽ giao dịch ở mức 96,06 vào cuối quý này, theo các mô hình vĩ mô toàn cầu của Trading Economics và kỳ vọng của các nhà phân tích. Trong tương lai, chúng tôi ước tính nó sẽ giao dịch ở mức 97,33 trong thời gian 12 tháng.

Bảng giá ngoại tệ trong nước hôm nay

TRUNG HIẾU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương