Fed đã tăng lãi suất chuẩn lên 0,5%, mức lớn nhất kể từ năm 2000, và Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng các động thái tương tự đã được thực hiện trong tháng 6 và tháng 7.
Trong khi đó, ông nói rõ rằng Fed “không tích cực xem xét” một đợt tăng lãi suất lớn hơn với mức 0,75%. USD giảm giá nhiều nhất so với tiền tệ đối mã sau thông báo của Fed khi các nhà đầu tư quay số đặt cược trở lại vào việc tăng lãi suất quá mức của Mỹ.
Các nhà đầu tư cũng đánh giá rủi ro kinh tế bắt nguồn từ cuộc chiến của Fed chống lại lạm phát gia tăng, làm giảm nhu cầu trú ẩn đối với đồng bạc xanh.
USD dự kiến sẽ giao dịch ở mức 96,06 vào cuối quý này, theo các mô hình vĩ mô toàn cầu của Trading Economics và kỳ vọng của các nhà phân tích.
Trong khi đó, đồng bảng Anh suy yếu 2% xuống mức thấp nhất trong gần hai năm so với đồng USD, phá vỡ mốc 1,24 USD và sẵn sàng cho ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2020 sau khi Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất thêm 0,25%.
Một số người tham gia thị trường đã định giá trong một tuyên bố thậm chí còn diều hâu hơn, trong khi cảnh báo rằng nước Anh có nguy cơ rơi vào suy thoái đã thêm vào giai điệu giảm giá.
Trong khi tăng trưởng trong quý 1 năm 2022 mạnh hơn dự kiến, BoE dự kiến nền kinh tế sẽ trì trệ trong quý thứ hai đồng thời dẫn đến việc GDP giảm gần 1% trong quý cuối cùng sau khi giá năng lượng tăng sau đó.
Đồng bảng Anh đã phải chịu áp lực nặng nề so với đồng USD do Fed thắt chặt mạnh mẽ và lời kêu gọi trú ẩn an toàn của nó trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm. .







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường