Cả hai loại dầu thô đều giảm khoảng 3 USD/thùng vào phiên đầu tuần sau khi các nhà phân tích nhấn mạnh nguồn cung toàn cầu đang gia tăng và những lo ngại về tăng trưởng nhu cầu ngay trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed.
Hầu hết người trong cuộc đều kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, quan điểm này được củng cố sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ hầu như không tăng trong tháng 5/2023.
Việc Fed tăng lãi suất đã củng cố đồng USD, khiến hàng hóa định giá bằng đồng USD trở nên đắt đỏ hơn so với những loại tiền tệ khác và gây áp lực lên giá dầu. Do đó, việc tạm dừng tăng lãi suất có thể là một tín hiệu tích cực.
Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ tăng lãi suất vào thứ 5 tuần này.
Tại nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, Trung Quốc, công bố dữ liệu kinh tế đáng thất vọng vào tuần trước, ngân hàng trung ương đã hạ lãi suất cho vay ngắn hạn để khôi phục niềm tin của thị trường.
Tuy nhiên, mức tăng bị hạn chế do các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng trước các quyết định chính sách quan trọng của các ngân hàng trung ương và dữ liệu kinh tế yếu kém từ Trung Quốc.
Sự lo lắng về nhu cầu bù đắp cho sự gia tăng tạm thời của giá dầu từ cam kết cắt giảm sản lượng của Ả Rập Saudi trong tháng 7/2023.
Cũng trong ngày 13/6, OPEC đã gần như giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2023 và tăng nhẹ kỳ vọng về tăng trưởng nhu cầu của Trung Quốc.
OPEC dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong năm sẽ tăng 2,35 triệu thùng/ngày tương đương 2,4%. Con số này hầu như không đổi so với dự báo 2,33 triệu thùng/ngày vào tháng trước. Nhóm này dự báo nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ tăng 840.000 thùng/ngày, tăng so với dự báo 800.000 thùng/ngày vào tháng trước.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước sáng ngày 14/6 được áp dụng theo phiên điều hành ngày 12/6 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương:
Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 20.878 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1,137 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 22.015 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành);
Giá dầu điêzen 0.05S không cao hơn 18.028 đồng/lít (tăng 85 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 17.823 đồng/lít (tăng 52 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.719 đồng/kg (giảm 164 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường