Giải thưởng Nobel Y học năm nay vinh danh ba nhà khoa học đưa ra giải pháp với nền tảng của cuộc sống của chúng ta, đó là oxy.
Theo nhận định của Hội đồng Nobel về Y học: Ba nhà khoa học William Kaelin, Gregg Semenza và Peter Ratcliffe đã "đặt nền móng cho sự hiểu biết của chúng ta về cách oxy ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và chức năng sinh lý của chúng ta, những khám phá của họ đã mở đường cho những chiến lược mới đầy hứa hẹn trong cuộc chiến chống thiếu máu, ung thư và nhiều bệnh khác."
![]() |
| Ba nhà khoa học William Kaelin, Gregg Semenza và Peter Ratcliffe được vinh danh Nobel Hóa học 2019. Ảnh: spiegel.de |
Theo Tiến sĩ Hóa học Trương Hoàng Yến, có thể hiểu về ý nghĩa công trình nghiên cứu của ba nhà khoa học này như sau:
Khi ta lên nơi núi cao không khí loãng ít ô xy ta vẫn có thể chịu đựng được, khi tập thể thao hơi thở gấp cũng không đưa đủ ô xy đến tế bào, hay khi bị thương mạch máu không đưa được ô xy đến tế bào, vậy mà tế bào vẫn tồn tại được là do đâu?
Để chuẩn bị cho những tình huống thiếu ô xy như vậy, tế bào có một cơ chế điều hành rất thông minh, một loại protein tên HIF được đều đặn sản xuất ra sau đó HIF được một loại protein tên VHL tìm đến phá huỷ trong điều kiện ô xy đầy đủ. Khi tế bào thiếu ô xy, VHL không bám được vào HIF để phá huỷ được nữa làm cho lượng HIF tăng lên, lượng này tăng đến mức làm thay đổi hành xử của DNA.
Kết quả là người ta thấy rằng khi hàm lượng ô xy giảm thì lượng hormone erythropoietin (EPO) tăng lên. Từ việc hiểu biết cơ chế này người ta chế ra thuốc chữa bệnh ung thư. Do tìm ra sự tích bên trên, ba nhà khoa học đã nhận được giải Nobel y sinh năm nay.




















Công bố chủ nhân giải Nobel Y học 2019
Sở Y tế TP.HCM kiểm tra nơi bán vắc xin tiêu diệt tế bào ung thư chưa được cấp phép
KQXSMB 6/10/2021: Trực tiếp xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 6/10/2021
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vắng mặt ở phiên xử VN Pharma
Google "nuốt chửng" ứng dụng y tế trí tuệ nhân tạo
Bộ Y tế khuyến cáo người dân phòng tránh bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”
Cùng chuyên mục
Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số: Bộ ba động lực cho mô hình tăng trưởng mới
Sa Pa: Hàng nghìn du khách hào hứng "Mở cổng trời", trẩy hội Bản Mây tại Fansipan
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới
Các điểm đến miền Bắc hút khách đột biến dịp đầu năm Bính Ngọ
Đón hàng vạn lượt khách trong 10 ngày: Cần Giờ “đổi vai” thành trung tâm sôi động mới của TP.HCM
Năm 2026, thí sinh không cần thi vẫn đỗ ‘ĐH Harvard’ của Việt Nam nếu có đủ điều kiện sau