Hà Nội: Người dân xếp hàng mua đồ ăn mang về, hàng quán dần mở cửa trở lại

Hoàng Toàn

Từ 12 giờ ngày 16/9, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống và một số dịch vụ khác đã bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại. Thời điểm sau 12 giờ trưa nên chỉ có ít hàng quán kịp mở cửa phục vụ người dân và chỉ bán mang về.

UBND TP.Hà Nội vừa ra văn bản hoả tốc số 3084/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo văn bản trên, các địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng (từ thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố) được hoạt động một số cơ sở kinh doanh bao gồm: Cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; Cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Theo Sở Y tế Hà Nội công bố, 19 quận, huyện không ghi nhận ca mắc cộng đồng từ ngày 6/9 đến nay, gồm: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa và Tây Hồ. Như vậy, các quận, huyện, thị xã này sẽ được phép mở cửa các hoạt động, dịch vụ trên.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 12h00 ngày 16/9/2021, nhiều cơ sở kinh doanh như hàng quán đã mở cửa trở lại, người dân cũng chấp hành nghiêm quy định 5k, xếp hàng mua đồ ăn mang về.

Hơn 12 giờ, người dân xếp hàng mua đồ ăn mang về tại quán bún chả, số 18 Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.
Hơn 12 giờ, người dân xếp hàng mua đồ ăn mang về tại quán bún chả, số 18 Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.
Chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
Chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo sự quản lý, giám sát, kiểm tra của chính quyền địa phương.
Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo sự quản lý, giám sát, kiểm tra của chính quyền địa phương.
Rất nhiều hàng quán ăn đã chuẩn bị trước đồ ăn phụ vụ khách hàng, nhân viên sắp xếp khoảng cách ghế ngồi chờ cho khách.
Rất nhiều hàng quán ăn đã chuẩn bị trước đồ ăn phụ vụ khách hàng, nhân viên sắp xếp khoảng cách ghế ngồi chờ cho khách.
Cửa hàng treo biển quán chỉ phục vụ khách mua về, thêm cả dịch vụ ship cho khách hàng.
Cửa hàng treo biển quán chỉ phục vụ khách mua về, thêm cả dịch vụ ship cho khách hàng.
Một hàng quán ăn khác cùng khu Cốm Vòng đang doạn dẹp chuẩn bị.
Một hàng quán ăn khác cùng khu Cốm Vòng đang doạn dẹp chuẩn bị.
Hàng quán phục vụ ăn uống tại phố Yên Hòa, quận Cầu Giấy cũng bắt đầu hoạt động trở lại.
Hàng quán phục vụ ăn uống tại phố Yên Hòa, quận Cầu Giấy cũng bắt đầu hoạt động trở lại.
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua đồ ăn mang về, hàng quán dần mở cửa trở lại
Văn bản hoả tốc số 3084/UBND-KGVX đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người dân, nhất là các hàng quán kinh doanh hoạt động trở lại sau nhiều đợt giãn cách xã hội.
Văn bản hoả tốc số 3084/UBND-KGVX đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người dân, nhất là các hàng quán kinh doanh hoạt động trở lại sau nhiều đợt giãn cách xã hội.
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua đồ ăn mang về, hàng quán dần mở cửa trở lại
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua đồ ăn mang về, hàng quán dần mở cửa trở lại
Các dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy mở cửa hoạt động phục vụ người dân tại các khu vực được cho phép.
Các dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy mở cửa hoạt động phục vụ người dân tại các khu vực được cho phép.
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua đồ ăn mang về, hàng quán dần mở cửa trở lại
Cửa hàng sửa chữa điện tử điện thoại tại Cầu Giấy đã bắt đầu hoat động kể từ 12h ngày 6/9.
Cửa hàng sửa chữa điện tử điện thoại tại Cầu Giấy đã bắt đầu hoat động kể từ 12h ngày 6/9.
Hàng quán ăn tại đường Đê La Thành thuộc địa phận quận Ba Đình tuân thủ nghiêm thời gian mở cửa cũng như các quy định phòng, chống dịch khi được hoạt động trở lại.
Hàng quán ăn tại đường Đê La Thành thuộc địa phận quận Ba Đình tuân thủ nghiêm thời gian mở cửa cũng như các quy định phòng, chống dịch khi được hoạt động trở lại.
Khách hàng mua đồ ăn đã bắt đầu tìm đến mua đồ mang về. 
Khách hàng mua đồ ăn đã bắt đầu tìm đến mua đồ mang về. 
Quán xôi số 415 đường La Thành chăng dây khoảng cách khi mua đồ ăn. 
Quán xôi số 415 đường La Thành chăng dây khoảng cách khi mua đồ ăn. 
Nhiều cửa hàng bán đồ nội thất dọc tuyến đường Đê La Thành hoạt động sau 12 giờ trưa.
Nhiều cửa hàng bán đồ nội thất dọc tuyến đường Đê La Thành hoạt động sau 12 giờ trưa.
Bên cạnh đó một số cửa hàng buôn bán nội thất vẫn đóng chặt cửa chưa hoat động.
Bên cạnh đó một số cửa hàng buôn bán nội thất vẫn đóng chặt cửa chưa hoat động.
Trên đường phố Hà Nội ở khu vực được cho phép các phương tiện đã hoạt động trở lại.
Trên đường phố Hà Nội ở khu vực được cho phép các phương tiện đã hoạt động trở lại.