Hà Nội thu giữ 11.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Toàn bộ số bánh do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), ngày 10/9, Đội QLTT số 24 (Cục QLTT Hà Nội) phối hợp Đội 4 - Phòng cảnh sát môi trường (Công an Hà Nội) tiến hành kiểm tra và phát hiện cơ sở kinh doanh trên đường La Phù, Hoài Đức (Hà Nội) cất giữ 11.130 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

banh-trung-thu.jpg
Hơn 11.000 bánh Trung thu, nghi là hàng Trung Quốc nhập lậu

Đội QLTT số 24 đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Một ngày trước đó, Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Tây Ninh cũng phát hiện 1.524 bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất. Chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cũng như tính hợp pháp của số bánh Trung thu nói trên.

Lực lượng QLTT Tây Ninh đã lập biên bản hành chính xử phạt chủ hàng 12 triệu đồng về hành vi kinh doanh bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, buộc tiêu hủy toàn bộ số bánh vi phạm.

Đ. KHẢI