Sáng ngày 16/3/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Nội dung cuộc họp tập trung vào việc đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cùng các Nghị quyết của Bộ Chính trị về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
![]() |
| Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng |
Tham gia đoàn công tác của Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; một số đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương.
Đón tiếp và làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương, về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Thành ủy; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của thành phố.
Đánh giá về thực trạng phát triển, các số liệu thực tế cho thấy Hải Phòng đã duy trì được đà tăng trưởng kinh tế ở mức cao và ổn định trong một thập kỷ qua. Năm 2025, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP là 11,81%, đứng vị trí thứ hai trên toàn quốc và dẫn đầu trong nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là năm thứ 11 liên tiếp địa phương này giữ vững mức tăng trưởng hai con số, phản ánh một sự vận động kinh tế năng động.
Hiện nay, quy mô nền kinh tế của Hải Phòng đã đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, xếp thứ ba cả nước với cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ sang hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Trong đó, tỷ trọng của ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đã chiếm gần 90% tổng sản phẩm trên địa bàn, với sản xuất công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực chế biến và chế tạo, tiếp tục đóng vai trò là động lực chính. Bên cạnh đó, các chỉ số về cải cách hành chính và môi trường đầu tư như PCI, PAR Index hay PGI của thành phố luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
![]() |
| Ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng |
Trong kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra những yêu cầu mới đối với Hải Phòng trong tình hình kinh tế thế giới đang có nhiều biến động và sự cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng khốc liệt. Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng thành phố cần chủ động đổi mới tư duy phát triển để nâng cao chất lượng tăng trưởng thay vì chỉ tập trung vào quy mô.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là giảm dần sự phụ thuộc vào các ngành gia công, lắp ráp có giá trị gia tăng thấp. Thay vào đó, Hải Phòng phải tăng cường hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistics hiện đại dựa trên nền tảng năng suất, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Về vị thế chiến lược, Hải Phòng được định vị là cực tăng trưởng biển then chốt của vùng đồng bằng sông Hồng và của cả quốc gia. Tổng Bí thư yêu cầu thành phố phải xác định rõ vai trò của mình trong cấu trúc phát triển chung, phối hợp với Hà Nội và Quảng Ninh để tạo thành tam giác động lực phát triển kinh tế cho khu vực phía Bắc. Tầm nhìn quy hoạch của thành phố cần phải mang tính dài hạn và đặt trong mối tương quan với các đô thị cảng lớn trên thế giới. Theo đó, đến năm 2030, Hải Phòng cần hình thành xong cấu trúc kinh tế biển hiện đại với hệ thống cảng Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn và khu vực sông Văn Úc được kết nối đồng bộ với các khu công nghiệp và khu thương mại tự do. Mục tiêu xa hơn đến năm 2045 là trở thành thành phố cảng công nghiệp - dịch vụ tầm cỡ châu Á, và đến năm 2100 sẽ hướng tới hình ảnh một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu.
Để hiện thực hóa tầm nhìn này, công tác quy hoạch được xác định là phải đi trước một bước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Ngọc Châu cho biết việc lập Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ là bước đi quan trọng nhằm định hướng phát triển không gian đô thị và kinh tế - xã hội của thành phố trong dài hạn. Cấu trúc phát triển mới sẽ gắn liền với các trục động lực, các đô thị sinh thái ven biển và các trung tâm đổi mới sáng tạo. Hải Phòng cũng hướng tới việc phát triển theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) để tạo nền tảng cho kinh tế biển và chuyển đổi số.
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế đang đối mặt với một số điểm nghẽn về cơ chế và nguồn lực tài chính. Lãnh đạo thành phố đã kiến nghị Trung ương xem xét việc phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ hơn trong việc phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch, tương tự như các cơ chế đặc thù đang được áp dụng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Về hạ tầng giao thông, Hải Phòng hiện đang quản lý nhiều tuyến quốc lộ quan trọng, trong đó nhiều tuyến giao thông quan trọng đang khai thác vượt công suất thiết kế. Thành phố cũng đang tham gia đầu tư vào các dự án chiến lược quốc gia như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng với tổng nhu cầu vốn rất lớn, lên tới khoảng 32.000 tỷ đồng. Do đó, thành phố kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ nguồn lực để nâng cấp các tuyến giao thông quan trọng, qua đó hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối vùng và phát huy vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của Hải Phòng. Đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 226 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và tạo động lực phát triển mới cho thành phố trong giai đoạn tới.
Bên cạnh các mục tiêu kinh tế, vấn đề an sinh xã hội và phát triển vì con người cũng được đặt ra như một yêu cầu không thể tách rời. Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý Hải Phòng cần đặc biệt quan tâm đến đời sống của lực lượng lao động, nhất là công nhân tại các khu công nghiệp. Việc phát triển nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và xây dựng môi trường sống xanh, bền vững phải được thực hiện song hành với quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Thành phố cần giải quyết tốt các thách thức về môi trường và nhà ở để đảm bảo Hải Phòng không chỉ là một trung tâm kinh tế mà còn là một đô thị đáng sống.
Thay mặt Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo và khẳng định Hải Phòng sẽ cụ thể hóa các định hướng này vào chương trình hành động thực tế. Thành phố nhận thức rõ rằng dù kết quả đạt được là tích cực, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tương xứng với tiềm năng và sự kỳ vọng của Trung ương. Hải Phòng cam kết sẽ nỗ lực đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, phát huy truyền thống năng động, dám nghĩ dám làm để khơi thông các nguồn lực mới. Với sự đồng hành và hỗ trợ từ các bộ, ngành Trung ương, Hải Phòng quyết tâm vươn ra biển lớn và đóng góp ngày càng đáng kể vào sự thịnh vượng chung của đất nước. Cuộc làm việc đã khẳng định một thông điệp rõ ràng về việc Trung ương sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Hải Phòng bứt phá, trở thành một trung tâm kinh tế biển tổng hợp và hiện đại của Việt Nam trong tương lai.

















Khởi công và ra mắt Tổ hợp Giáo dục tại Hải Phòng, quy mô đào tạo 20.000 học sinh, sinh viên
Hải Phòng khánh thành Nhà hát Hoa Phượng trên con đường thành "thành phố âm nhạc"
Chiến lược đưa Hải Phòng trở thành Thành phố Âm nhạc của UNESCO
Hải Phòng: Quyết tâm biến năm 2026 thành năm của kết quả thực chất
Cùng chuyên mục
Hải Phòng được định vị trở thành cực tăng trưởng biển của cả nước
Nữ trí thức Khánh Hòa chia sẻ giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học
Hà Nội: 99,46% cử tri tham gia bỏ phiếu, nhiều khu vực đạt tỷ lệ 100%
Tạp chí Phụ nữ Mới công bố chiến lược hoạt động năm 2026 của Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
Cử tri Khánh Hòa hân hoan tham gia Ngày hội non sông
Hà Nội rộn ràng ngày bầu cử: Hơn 1 triệu cử tri đi bỏ phiếu trong buổi sáng