Thứ Sáu, ngày 26/9/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã chính thức khởi động phiên làm việc đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố. Sự kiện kéo dài trong hai ngày 26 và 27/9/2025 này mang trên mình hai trọng trách lớn: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết của các đảng bộ trước khi hợp nhất, đồng thời phải xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mang tính đột phá cho giai đoạn 2025 - 2030. Cùng với đó, Đại hội có vai trò then chốt trong việc thảo luận, góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
![]() |
Quang cảnh Đại hội |
Ngày làm việc đầu tiên đã diễn ra với sự nghiêm túc và sôi nổi, thể hiện qua sự hiện diện của 445 đại biểu, những người đại diện cho 243.544 đảng viên thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đại hội đã nhanh chóng bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký 03 đồng chí, và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 09 đồng chí, đồng thời thông qua các Quy chế và Chương trình làm việc cần thiết.
Phiên sáng, sau khi nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Đại hội chia thành 8 tổ thảo luận, tập trung đào sâu vào các văn kiện cốt lõi. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao độ để đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, bao gồm Báo cáo Chính trị, Báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới 40 năm qua, cùng với Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.
Đối với Văn kiện của Đảng bộ thành phố lần thứ I, các tổ cũng thảo luận kỹ lưỡng Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, một trọng tâm thảo luận là Tóm tắt Đề án “Xây dựng Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo”. Phiên buổi sáng kết thúc lúc 11h30, sau khi các đại biểu tiến hành Phiếu lấy ý kiến về các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo chính trị của Thành ủy.
Tiếp nối đà làm việc, Phiên làm việc thứ hai vào buổi chiều cùng ngày đã chứng kiến Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo và biểu quyết thông qua kết quả thẩm tra. Sức nóng của Đại hội tăng lên khi tiến hành tham luận tại Hội trường. Đại hội lần này xác nhận số lượng tham luận đăng ký lớn nhất từ trước tới nay với tổng số 156 bài được gửi về và đưa vào kỷ yếu.
Những tham luận này được đánh giá có chất lượng cao, tập trung hoàn toàn vào các giải pháp cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu phát triển thành phố trong 5 năm tới. Các nội dung chiến lược được mổ xẻ sâu rộng bao gồm việc triển khai 5 đột phá chiến lược, xây dựng Đề án con người Xã hội chủ nghĩa, và mục tiêu xây dựng thành phố không ma tuý.
Tại Hội trường, Đại hội đã lắng nghe các ý kiến then chốt, như tham luận về đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết của đồng chí Nguyễn Đức Tuấn. Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai Quy hoạch Thành phố và các quy hoạch cấp dưới sau khi sáp nhập được đồng chí Lê Quý Tiệp trình bày. Đồng chí Nguyễn Thành Hưng đưa ra chiến lược phát triển Hồng Bàng trở thành khu vực đô thị di sản – động lực phát triển bền vững, trong khi đồng chí Bùi Trung Thành đưa ra các giải pháp kiên quyết để xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố không ma túy.
Các đại biểu cũng tập trung vào vấn đề nội lực, với các tham luận về công tác chính trị tư tưởng trong quá trình xây dựng mô hình con người Xã hội chủ nghĩa, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, và các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, tầm nhìn phát triển kinh tế được củng cố với các ý kiến về đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp phát huy tiềm năng di sản thế giới để thúc đẩy kinh tế - xã hội.
Ngày làm việc thứ nhất đã thành công rực rỡ, khép lại với Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu, chuẩn bị cho ngày làm việc chính thức và quyết định vào ngày 27 tháng 9.
Hải Phòng đặt mục tiêu quyết liệt cho nửa cuối năm 2025
Sáu tháng đầu năm 2025, tuy đối mặt với bối cảnh mới chưa từng có tiền lệ, Hải Phòng đã triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ việc sắp xếp đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Trung ương.