Hải Phòng khởi công, khánh thành nhiều công trình chào đón lễ lớn

Trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hải Phòng đã đồng loạt khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án trọng điểm trên nhiều lĩnh vực.

Sự kiện này là một phần trong chuỗi Lễ khởi công, khánh thành trực tuyến khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên khắp cả nước do Chính phủ tổ chức.

Trong dòng chảy đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã lựa chọn 9 công trình, dự án tiêu biểu để kết nối trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính của Chính phủ. Những dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, và kiến tạo các công trình văn hóa mang giá trị lịch sử sâu sắc.

Ba dự án chiến lược được kết nối trực tiếp với điểm cầu chính của Chính phủ bao gồm: khánh thành cầu Máy Chai và đường dẫn hai bên đầu cầu, khởi công Dự án nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, và khởi công Dự án xây dựng khu Tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

  Các đại biểu dự lễ khởi công Dự án nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi.

Các đại biểu dự lễ khởi công Dự án nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi.

Cụ thể, công trình xây dựng cầu Máy Chai, còn gọi là cầu Hoàng Gia, là dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Cây cầu này có chiều dài gần 2,2km và rộng 21m với 4 làn xe, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ đảo Vũ Yên đến trung tâm thành phố chỉ còn chưa đầy 5 phút. Thiết kế độc đáo với hai tháp đầu cầu tạo hình vòm cong, mang ý nghĩa như một “Cửa Thế Giới” (World Gateway Bridge), mời gọi các cơ hội đầu tư – kinh doanh đột phá trong khu vực.

Dự án nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 2.690 tỷ đồng từ nguồn vốn của ACV. Nhà ga được xây dựng trên diện tích khoảng 23.200m², có công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm, và dự kiến có thể mở rộng lên 10 triệu hành khách/năm khi có nhu cầu. Với quy mô 2 tầng nổi, 2 cao trình đi và đến tách biệt, cùng hệ thống 04 cầu ống lồng dẫn khách và 28 quầy làm thủ tục hiện đại (bao gồm 05 quầy tự gửi hành lý), nhà ga này đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và hứa hẹn nâng tầm dịch vụ hàng không của thành phố Cảng.

Bên cạnh đó, Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại phường Dương Kinh cũng đã được khởi công. Với tổng mức đầu tư gần 284 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự án này sẽ xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư trên tổng diện tích 74.853,9m², bao gồm 470 lô, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho khoảng 1.880 người. Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho tuyến đường sắt huyết mạch.

Công trình xây dựng cầu Máy Chai.
Công trình xây dựng cầu Máy Chai.

Ngoài ba dự án trọng điểm được kết nối trực tiếp, Hải Phòng còn tổ chức khởi công và khánh thành trực tuyến sáu dự án khác. Trong số này, có ba dự án giao thông trọng điểm nhằm giải quyết bài toán kết nối hạ tầng: Dự án Đường tránh Quốc lộ 37 (hơn 612 tỷ đồng, dài 5,402km), Dự án Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối Quốc lộ 17B với cầu Dinh (248 tỷ đồng, dài khoảng 3,09km), và Dự án Xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai I (hơn 1.228 tỷ đồng, bao gồm cầu vĩnh cửu dài 663,6m và đường dẫn 2,476km, đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng).

Về hạ tầng văn hóa, Dự án Xây dựng Đền thờ liệt sĩ và công viên văn hóa với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng trên khu đất rộng 2,5ha, đã được khởi công, tạo thành một công trình văn hóa cấp III có ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Hai công trình nổi bật đã được khánh thành là Dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37 (gần 470 tỷ đồng, dài khoảng 5,298km), giúp hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng và thúc đẩy kết nối kinh tế, và Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản giai đoạn II (gần 240 tỷ đồng), bao gồm khối điều trị nội trú 7 tầng hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân thành phố.

Phát biểu tại lễ khánh thành cầu Máy Chai, đồng chí Lê Ngọc Châu – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện này, thể hiện tinh thần quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố Cảng trong giai đoạn phát triển mới. Ông cũng thông tin rằng năm 2025 là một năm lịch sử với Hải Phòng khi thành phố chính thức hợp nhất với tỉnh Hải Dương và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 02 cấp vào ngày 01/7/2025, mở ra không gian phát triển rộng lớn và đặt ra những yêu cầu, trách nhiệm cao hơn.

Đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại lễ khánh thành cấu Máy Chai.
Đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại lễ khánh thành cấu Máy Chai.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội Hải Phòng 7 tháng đầu năm 2025 đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý III ước đạt 13,92%, cả năm đạt 12,35%, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Tổng thu ngân sách đạt hơn 116,7 nghìn tỷ đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 14%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ và hoạt động du lịch đều tăng mạnh với trên 9,3 triệu lượt khách. Thành phố cũng thu hút gần 2 tỷ USD vốn FDI và gần 300 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước.

Chủ tịch Lê Ngọc Châu khẳng định, các công trình này không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, hàng không, y tế, văn hóa, an sinh xã hội mà còn tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Với truyền thống “Xứ Đông văn hiến – Đất cảng anh hùng” cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo, Hải Phòng đang hướng tới mục tiêu trở thành một thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, thông minh và phát triển bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước. Việc đồng loạt khánh thành và khởi công 9 dự án lần này là minh chứng sinh động cho sự phát triển mạnh mẽ và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, không ngừng nỗ lực vì mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trác Ly - La Kiệt

Hải Phòng đặt mục tiêu quyết liệt cho nửa cuối năm 2025

Hải Phòng đặt mục tiêu quyết liệt cho nửa cuối năm 2025

Sáu tháng đầu năm 2025, tuy đối mặt với bối cảnh mới chưa từng có tiền lệ, Hải Phòng đã triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ việc sắp xếp đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Trung ương.